Sơn Tra: Những cây thuốc - vị thuốc phòng và trị bệnh (tt)

Quả phơi khô của cây Chua Chát D.doumeri và cây Táo Mèo D.indica.

10. SƠN TRA : ( Fructus Docyniae )

Tên khoa học : Docynia indica

Họ khoa học : Rosaceae ( Họ Hoa Hồng )

1. Nguồn gốc :

Quả phơi khô của cây Chua Chát D.doumeri và cây Táo Mèo D.indica.

2. Thành phần hóa học :

Acid citric, Vitamin C, tanin, ose.

3. Công dụng :

Kích thích tiêu hóa, ăn không tiêu, đầy bụng.

4. Cách dùng - liều dùng :

- Dùng 8 - 12g/ngày dạng thuốc sắc.

- Rượu Sơn tra, kích thích tiêu hóa, ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml trước bữa ăn.


Tác giả bài viết: Minh Viên - Trường Cao Đẳng Y Tế Kiên Giang - Khoa Dược