Phật giáo huyện A Lưới Thông báo về việc phát động chương trình "ở nhà chép kinh" nhân Đại lễ Vu Lan năm Canh Tý

Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới vừa ký Thông báo số 41/2020/TB-BTS vào ngày 19-8 gởi đến quý Tôn đức, các Ban Hộ tự, Ban Điều hành các Vức, Ban Điều hành GĐPT huyện, các Đạo tràng đoàn chúng cư sĩ về việc phát động chương trình “ở nhà chép kinh, nguyện cho chúng sanh, thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ dịch bệnh”.

 
Nội dụng Thông báo nếu rõ: Mùa Vu Lan - Báo hiếu năm Canh Tý - Phật lịch 2564, trong thời khắc cả nước đang tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, hàng Phật tử tại gia cùng nhau thực hiện chiến dịch ở nhà để đẩy lùi dịch bệnh.

Trong thời gian này, là người con Phật, chúng ta càng nên tinh tấn tu tập để tạo ra nhiều phước báu cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm tiêu trừ, vận hết lòng thành kính cúng dường Đại lễ, nguyện cầu cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, người còn kẻ mất đều được lợi lạc trong Chánh pháp.

Với ý nghĩa đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát động chương trình chép kinh với chủ đề  “Ở nhà chép kinh, nguyện cho chúng sanh, thân tâm thanh tịnh, tiêu trừ dịch bệnh”.  
 




 

Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới