Ban Trị sự Phật giáo A Lưới phúng viếng Lễ tang Cố Phật tử Quảng Hỷ - Nguyễn Phước

Chiều ngày 16-05, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã đến phúng viếng Lễ tang cố Phật tử Nguyễn Phước - Pháp danh Quảng Hỷ là thân phụ của Cư sĩ Quảng Hoàng - Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN huyện A Lưới.
Cố Phật tử Nguyễn Phước, pháp danh Quảng Hỷ, sinh năm Canh Tý (1960), trú tại xóm 6, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Tạ thế lúc 19 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm Tân Sửu (nhằm ngày 13 tháng 05 năm 2021) tại: Xóm 6, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hưởng linh trung thọ: 62 tuổi. Lễ Nhập liệm vào lúc: 08 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm Tân Sửu (nhằm ngày 14 tháng 05 năm 2021). Lễ Viếng vào lúc: 10 giờ 00 ngày 03 tháng 04 năm Tân Sửu (nhằm ngày 14 tháng 05 năm 2021). Lễ Khiển điện - Di quan vào lúc: 07 giờ 30 ngày 06 tháng 04 năm Tân Sửu (nhằm ngày 17 tháng 05 năm 2021). Linh Cửu được an táng tại nghĩa trang gia đình, khu vực Bến Đá, phường An Tây, thành phố Huế.

Tại lễ phúng viếng, Đại đức Thích Hạnh Minh, Trưởng Ban Pháp Chế kiêm Phật giáo Quốc tế GHPGVN huyện A Lưới, đại diện Ban Trị sự có lời phân ưu đến gia đình tang quyến, khuyến tấn mọi người trong gia đình nhớ lời Phật dạy, học theo hành lành của Cố Phật tử, tinh tấn tu học chánh pháp, hộ trì Tam Bảo, tích cực đóng góp nhiều Phật sự cho Giáo hội cũng như Phật sự thông tin truyền thông của huyện nhà.

Cư sĩ Quảng Hoàng - Nguyễn Ngọc Vũ dâng lời cảm tạ, đảnh lễ niệm ân chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự và xin kính nguyện y giáo phụng hành.
 
Hình ảnh ghi nhận được:
 


Linh cửu Cố Phật tử Quảng Hỷ - Nguyễn Phước





Cung nghinh chư Tôn đức Ban Trị sự quang lâm gia đường







Chư Tôn đức niêm hương cầu nguyện







Đại đức Thích Hạnh Minh thay mặt Ban Trị sự phân ưu đến gia quyến 













Viếng thăm linh cửu Cố Phật tử Quảng Hỷ - Nguyễn Phước




 

Tác giả bài viết: Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới