Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới trao tặng 100 triệu đồng đến bà con ảnh hưởng bão lũ

Sáng 24-10, Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến bà con đồng bào xã Hồng Hạ và Hồng Thượng huyện A Lưới bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.


Đại đức Thích Tâm Phương trao quà hỗ trợ đến bà con bị ảnh hưởng bão số 5
 
Đoàn từ thiện do Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện cộng đồng người Việt Sydney, quý Phật tử hảo tâm. 
 
Về phía Uỷ ban Mặt trận huyện có bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện A Lưới; Bà Nguyễn Thị Niệt, UVTT UBMT TQVN huyện cùng quý vị Lãnh đạo UBMT TQVN  xã Hồng Hạ, Hồng Thượng.

Xã Hồng Hạ và Hồng Thượng chịu ảnh hưởng nặng trong đợt lũ và bão số 5 vừa qua. Chính vì vậy, Ban Trị sự đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà để giúp bà con phần nào khắc phục hậu quả sau bão lũ.
 

 
Tại thôn Paring (xã Hồng Hạ), khu tái định cư (xã Hồng Thượng), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tặng 100 phần quà (100 triệu đồng), mỗi phần quà là 1000.000 đồng tiền mặt.
 
 
 
Đại đức Thích Tâm Phương cho biết trong những ngày qua, thời tiết mưa to, gây ngập lụt nhiều địa phương ở huyện A Lưới khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiệt hại nặng nề. Trước hoàn cảnh đó, Ban Trị sự đã vận động các nhà hảo tâm, tham gia cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương hỗ trợ bà con, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống.

Hình ảnh ghi nhận được:



Tại thôn Paring xã Hồng Hạ
 




















Tại thôn A Sáp xã Hồng Thượng




































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới