Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

Chiều ngày 03/05, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới đã tổ chức phiên họp toàn Ban Trị sự triển khai kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2567 tại Tổ đình Tường Vân, đường Trần Thái Tông, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

 
Chủ toạ phiên họp có Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Huy, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới, cùng chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự, các Ban hộ tự NPĐ, Ban Điều hành các Vức trên địa bàn cũng đã về tham dự phiên họp đông đủ.




Chư Tôn đức thảo luận, thống nhất về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 trong suốt tuần lễ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 đến 15 tháng 4 năm Quý Mão. Lễ đài chính của BTS GHPGVN huyện sẽ được thiết trí tại chùa Sơn Nguyên (Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới), đường Giải phóng A So, Thị trấn A Lưới. Ngoài ra các NPĐ, các Vức Trực thuộc cũng sẽ thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni, Bồn tắm Phật thiết thực cúng dường nhân ngày đại lễ.




Trong Tuần lễ Phật đản sẽ có các hoạt động như: Lễ  Mộc dục, thuyết giảng - toạ đàm, Hội thi Phật pháp, triển lãm, xe đạp, xe hoa diễu hành, Hội trại, văn nghệ.... Về hoạt động từ thiện, với tinh thần từ bi của người con Phật, hưởng ứng công tác an sinh xã hội nhân mùa Phật Đản năm nay, thăm viếng, tặng quà các bệnh viện, người neo đơn, trẻ mồ côi, và các Đạo hữu Phật tử có hoàn cảnh khó khăn.



Chư Tôn đức và quý Phật tử đóng góp ý kiến






Đúc kết tại phiên họp, Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới kêu gọi tinh thần trách nhiệm của toàn thể Tăng Ni Phật tử huyện nhà, cùng chung tay góp sức để Đại lễ Phật đản năm nay được thành công viên mãn, bằng tâm niệm thành kính thiết thực dâng lên cúng dường ngày Đản sinh của đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu ni.



Đại đức Thích Thiền Ngộ đúc kết
 


Hồi hướng công đức



 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới