Chư Tăng tại Tổ đình Tường Vân tụng kinh Chuyển Pháp luân mùa Phật đản PL.2564

Tối ngày 30-04 tại Tổ đình Tường Vân )tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) chư Tăng và nam nữ Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh, tụng kinh Chuyển Pháp luân đón mừng ngày đản sanh của Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kinh Chuyển Pháp luân là bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi Ngài đã đắc đạo, Ngài đã thuyết giảng bài kinh này cho 5 người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia. Bài pháp này tóm tắt các điểm chính yếu của Ðạo giải thoát, đó là Bát Chánh đạo vàTứ Diệu đế.
   
Tại Đại lễ Phật đản năm nay, phụng hành theo Thông tư của Trung ương Giáo hội, tại các ngôi Tổ đình tự viện khắp cả nước, chư Tôn đức cùng quý đạo hữu Phật tử đồng trì tụng kinh Chuyển Pháp luân suốt Tuần lễ nhằm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, đồng thời nhất tâm cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
 
Khóa lễ chính thức Tắm Phật tại Tổ đình Tường Vân sẽ được cử hành vào lúc 19 giờ 30 ngày Rằm tháng tư năm Canh Tý (7/5/2020).

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Lễ đài Phật đản tại Đại hùng bảo điện Tổ đình Tường Vân







Đại đức Thích Tâm Phương cử hành Nghi thức khai kinh















Đại chúng đồng tụng kinh Chuyển pháp luân







































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới