Chúng đệ tử Gia đình Hương Sen trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2570
- Thứ năm - 28/05/2026 11:37
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Mỗi độ hè về sen nở vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Phật giáo đồ khắp năm châu đều đón mừng ngày khánh đản thái tử Tất Đạt Đa, tối 28.5 (12.4 Bính Ngọ) tại Lễ đài chính của Gia đình Hương Sen (21 Châu Văn Hùng, tổ dân phố Lại Thế, phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), đã trang nghiêm diễn ra lễ tắm Phật - Mùa Phật đản PL.2570 - DL.2026 trong niềm thành kính của Chư Tôn đức cùng các huynh đệ Gia đình Hương Sen ở trong nước và hải ngoại.

Lễ đài chính Gia đình Hương Sen trong và ngoài nước
Lễ tắm Phật không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo tôn kính hướng về đấng Từ Phụ, mà thâm sâu hơn, đó là ngày mỗi người tự soi rọi và làm sạch chính mình. Khi nâng gáo nước tinh khiết dâng lên dòng kim thân của Đức Phật, ta đồng thời quán chiếu việc gội rửa những bụi bặm, muộn phiền và cấu uế đang bủa vây tâm trí. Những gáo nước mát lành như dòng suối cam lộ, tưới tẩm vào mảnh đất tâm tư, giúp gột sạch những tham, sân, si, và những ích kỷ, giận hờn của đời sống thường nhật.

Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật cử hành nghi lễ Mộc dục

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Huế, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, chư Tôn đức Ni trú xứ chùa Diệu Viên, thành phố Huế cùng các Huynh đệ Gia đình Hương Sen và quý thiện nam tín nữ Phật tử các giới đã về tham dự.


Tắm Phật chính là khoảnh khắc lắng đọng để tìm lại sự thanh tịnh, hiển lộ tự tánh sáng suốt và đánh thức lòng từ bi vốn có trong mỗi con người, đưa thân và tâm trở về trạng thái an nhiên, thuần khiết.Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Phương đã thành kính niệm hương bạch Phật, xưng tán hồng danh đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng đồng niệm danh hiệu Đức Bổn sư trong niệm thành kính dâng lên cúng dường đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh an lạc.

Đứng trước tôn tượng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất của Đức Phật sơ sinh, nghi thức tắm Ngài còn mang thông điệp sâu sắc về sự tiếp nối và học hỏi giáo pháp. Mỗi giọt nước dội xuống bờ vai Ngài là một lời tự nhắc nhở bản thân phải học theo hạnh nguyện cứu khổ ban vui, lòng bao dung vô bờ bến và trí tuệ viên mãn của Ngài. Nhìn vào sự trang nghiêm của buổi lễ, người con Phật phát nguyện sửa đổi những sai lầm, rèn luyện sự tự giác, lòng kiên nhẫn và tinh thần phụng sự tha nhân.

Việc tắm Phật vì vậy trở thành một bài học thực tiễn sống động, khích lệ chúng ta tinh tấn bước đi trên con đường hoàn thiện nhân cách, sống một cuộc đời ý nghĩa, thiện lành và mang lại bình an cho những người xung quanh.













Đại đức Thích Tâm Phương chia sẻ ý nghĩa tắm Phật
Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người, mà còn là cơ hội để mỗi người quay về nuôi dưỡng đời sống tỉnh thức, lan tỏa tinh thần từ bi, yêu thương và phụng sự nhân sinh.

Chụp hình lưu niệm

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn






Việc tắm Phật vì vậy trở thành một bài học thực tiễn sống động, khích lệ chúng ta tinh tấn bước đi trên con đường hoàn thiện nhân cách, sống một cuộc đời ý nghĩa, thiện lành và mang lại bình an cho những người xung quanh.



Trong lúc tắm Phật, mỗi người cần lắng lòng thanh tịnh quán tưởng dòng nước cam lộ tinh sạch này sẽ gội nhuần tâm tư. Những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê của bản thân nhờ công đức này mà được tẩy sạch. Những suy nghĩ, lời nói và việc làm xấu ác cũng được xóa tan. Thân tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ, nhẹ nhàng, trong lòng có một niềm hỷ lạc vô biên.







Mỗi lần tổ chức lễ Phật đản luôn đem hết thảy niềm thành kính dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ nhân ngày đản sanh. Với ý nghĩa cầu nguyện Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn và chúng sinh an lạc, lễ Phật đản đã trở thành một ngày lễ quan trọng của giới phật tử, không chỉ như một việc làm tri ân công đức của Đức Bổn sư Như Lai mà còn nhắc nhở mỗi chúng sanh luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội hòa bình, hạnh phúc, an lạc đúng như ý nguyện lúc đản sanh của Đức Phật, để khắp nhân gian đều an bình, hòa hợp trong chánh pháp của Đức Như Lai."



Tại đây, Đại đức Thích Tâm Phương đã có lời nhắn nhủ đển các Phật tử: "Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, trên nền tảng của chánh kiến, mỗi khi thắp một nén hương, dâng một cành hoa lên đức Phật, hay rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về nương tựa với giác tánh nơi tự tâm, trang nghiêm cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi duyên thuận, nghịch, chuyển hóa tự thân, trang nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình.

Đại đức Thích Tâm Phương chia sẻ ý nghĩa tắm Phật

Đại lễ Phật đản không chỉ là dịp tưởng niệm ngày Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi đời vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người, mà còn là cơ hội để mỗi người quay về nuôi dưỡng đời sống tỉnh thức, lan tỏa tinh thần từ bi, yêu thương và phụng sự nhân sinh.

Chụp hình lưu niệm
Cũng trong dịp này Gia đình Hương Sen trong nước và Hải ngoại đã trao tặng 30 phần quà, mỗi phần quà là tịnh tài trị giá 500 nghìn đồng, nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, đây cũng là hoạt động thiết thực của chúng Đệ tử Gia đình Hương Sen dâng lên cúng dường đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân ngày khánh đản của Ngài.

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn


Nhớ niệm về ngày Khánh Đản của đức Phật là nhớ niệm về sự xuất hiện của ánh sáng quang minh Phật pháp trong việc đẩy lùi bóng tối vô minh, khai mở Phật tính cho mọi người. Rằng, từ đây ánh sáng đạo vàng sẽ rọi soi vào trong tâm thức u tối của con người. Vầng thái dương chân lý sẽ xua tan bóng đêm đen che phủ cuộc đời. Trời, người reo vui hoan ca đón nhận ánh sáng giác ngộ từ đức Phật bậc thầy của cõi Nhân, Thiên."



