Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021)

Sáng ngày 07/11/2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội (07/11/1981 - 07/11/2021). Đại lễ được diễn ra bằng hình thức trực tuyến do bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. Từ điểm cầu Hà Nội kết nối với các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là đại lễ kỷ niệm đặc biệt nhất trong chặng đường lịch sử phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Chủ tịch HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nói trong diễn văn khai mạc Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đúng 8h sáng, Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN đã long trọng diễn ra theo hình thức trực tuyến, tham dự có chư Tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐCM, Ban Thường trực HĐTS, 13 Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành. Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mật trận Tổ quốc, Tổng lãnh sự quán các nước, lãnh đạo chức sắc các Tôn giáo cũng hiện diện để chúc mừng Đại lễ.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: TLHT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM; TLHT. Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM; HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp Chủ HĐCM; TLHT. Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ HĐCM; chư Tôn trưởng lão Hòa thượng Ủy viên TT HĐCM, HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; chư Tôn Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, Ban Thường trực HĐTS.

Tại điểm cầu Hà Nội: Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có: ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến - Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQVN; Bùi Thị Minh Hoài - Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ;  bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng bộ Nội vụ.



Tại điểm cầu TP.HCM: tham dự có bà Nguyễn Thị Lệ - phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Ngô Minh Châu - phó Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM.

Mở đầu Đại lễ là nghi thức chào Đạo kỳ, Quốc kỳ trên nền nhạc trầm hùng; dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Lịch đại tiền bối hữu công, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN các kỳ đã viên tịch.

“Tinh thần nhập thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thể hiện xuyên suốt trong chặng đường lịch sử 40 năm. Ra đời vào thời kỳ đất nước xảy ra cuộc chiến tranh biên giới và sự cấm vận của nước ngoài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, động viên Tăng ni hành Bồ tát đạo, tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng Phật giáo thế giới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bước sang giai đoạn đổi mới, Giáo hội bắt đầu thời kỳ phát triển xây dựng nền tảng vững chắc trong những năm cuối thế kỷ 20, làm tiền đề hội nhập phát triển trong thế kỷ 21. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước như khôi phục nhiều di sản văn hóa của dân tộc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa tâm linh lành mạnh song hành với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, là những nhiệm kỳ đánh dấu giai đoạn phát triển rực rỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cả về chiều rộng tổ chức Giáo hội ở trong và ngoài nước, và chiều sâu đạo pháp, chất lượng tăng tài đáp ứng nhu cầu của thời đại. Giáo hội đã tích cực, chủ động trong hội nhập và quan hệ quốc tế góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa của đất nước.” Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh trong thông điệp Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN của Ban Thường trực HĐCM.
 

Nhớ lại cách đây 40 năm, tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay, Đại hội Đại biểu của 9 tổ chức Giáo hội, hệ phái và tổ chức Phật giáo trong cả nước đã họp và nhất trí tuyên bố thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc Đại lễ, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS khẳng định, “ GHPGVN ra đời là kết tinh trí tuệ và nguyện vọng tha thiết thống nhất Phật giáo từ hàng ngàn năm, tiếp nối sự nghiệp của Chư vị lịch đại Tổ Sư qua các thời kỳ lịch sử.”; Qua đó với truyền thống đoàn kết, hòa hợp, truyền thống nhập thế đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử, Tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng đất nước vững bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, khẳng định được vai trò, vị thế như ngày nay.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cho rằng. Trong 40 năm qua (1981 – 2021), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về hệ thống tổ chức từ trung ương đến các địa phương, về chủ trương hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài, xiển dương chân lý, hoằng pháp lợi sinh hướng dẫn đồng bào Phật tử, phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo trong việc giữ gìn các di sản văn hóa Việt Nam…”

Nhân sự kiện trọng đại của GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gởi lời chức chư Tôn đức Tăng Ni cùng lãnh đạo Đảng nhà nước hiện diện tại buổi lễ dồi dào sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống an bình, phồn vinh và thịnh vượng.

Để khẳng định lại tổ chức GHPGVN là đoàn thể thống nhất từ ý chí đến hành động; Qua đó kế thừa, ổn định và không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực chuyên ngành. Tại Đại lễ, TT.Thích Đức Thiện, phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS đã trình bày báo cáo thành tựu Phật sự 40 năm của GHPGVN.

Chúc mừng tròn 40 năm GHPGVN hình thành và phát triển, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu đạt được trong 40 năm của GHPGVN. Chủ tịch nước cũng khẳng định tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của PGVN trong mọi hoàn cảnh lịch sử của đất nước.



Trân trọng ghi nhận những đóng góp của Giáo hội đối với đất nước từ thành lập cho đến nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huy chương lao động hạng nhất đến Trung ương GHPGVN, Huy chương lao động hạng ba đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội.





Ủy ban Trung ương MTTQVN cũng trao tặng huy chương Đại đoàn kết đến chư Tôn đức Tăng Ni có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, an sinh xã hội; và nhiều huy chương, bằng khen cao quý khác của các Nhà nước, Chính phủ cũng được trao tặng dịp này.









Nhân sự kiện trong đại này, Trung ương Giáo hội gởi đến Ủy ban Trung ương MTTQVN để ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 với số tiền 1 tỷ đồng

Một số hình ảnh Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại các tỉnh thành:





























Đăng Huy - Diệu Tường (PSO)