Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bình Dương

Chiều 09/9/2021 tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 29 cán bộ đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh sẽ xuất phát từ Huế đến Bệnh viện dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương để tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.
Thành viên tham gia đoàn là các bác sĩ chuyên khoa về truyền nhiễm, đa khoa, nội, y học cổ truyền… cùng các y sĩ và điều dưỡng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử 03 tình nguyện viên tham gia đoàn, 03 Tăng Ni này đang công tác tại Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức (Huế), đây thể hiện lòng từ bi của Đạo Phật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng theo sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Công văn số 207/HĐTS-VP1 ngày 17/8/2021 về việc tiếp tục nhận và điều phối Tăng Ni trẻ tình nguyện viên tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.
 
"Đợt này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã ban hành công văn về việc chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch gửi đến Ban Tăng sự và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh, số lượng yêu cầu khoảng 70 Tăng, 30 Ni và 100 Huynh trưởng ngành Thiếu có sức khỏe tốt, tâm huyết phục vụ tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch khi có yêu cầu". HT.Thích Huệ Phước - Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cho biết.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 

Lễ xuất quân tại Sở Y tế tỉnh TT.Huế
 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu
 
 
 

HT.Thích Huệ Phước - Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh động viên đến đoàn
 

Chụp hình lưu niệm
 
Trước đó, Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã tổ chức buổi gặp mặt chư Tăng Ni trước khi lên đường phục vụ công tác, HT.Thích Hải Ấn - UVTT HĐTS, Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã tham dự, động viên và sách tấn đến các tình nguyện viên. Đoàn hỗ trợ công tác tại Bình Dường gồm ĐĐ.ThS.BS Thích Tâm Quang – Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Tuệ Tĩnh đường Hải Đức cùng 02 cán bộ điều dưỡng SC.Thích nữ Tuệ Tịnh và ĐĐ.Thích Tịnh Trí.
 
 
 

HT.Thích Hải Ấn ban huấn từ trước giờ xuất hành
 

Chụp hình lưu niệm

Nguồn tin: phatgiaohuehue.vn