Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm thiền viện Vạn Hạnh tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Sáng nay, 29-8 (17-7-Bính Ngọ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm thiền viện Vạn Hạnh (P.Đức Nhuận, TP.HCM) tưởng niệm nhân húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012).


Cung thỉnh Đức Pháp chủ cùng chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm
 
Tháp tùng Đức Pháp chủ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
 


Thành kính tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

Tại Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN, Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Đức Pháp chủ đã dâng hương tưởng niệm công đức vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo; nhà dịch thuật kinh điển Nguyên thủy, bậc thầy mẫu mực của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử.



Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh tác bạch khánh tuế

Trong không khí thành kính, Thượng tọa Thích Tâm Minh, trụ trì thiền viện Vạn Hạnh cùng đại diện chư tôn đức môn phái tổ đình Tường Vân (Huế) và thiền viện Vạn Hạnh đã đảnh lễ dâng lời khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

Thượng tọa cũng bày tỏ niềm xúc động trước bài học thân giáo về đạo tình qua sự thân lâm tưởng niệm của Đức Pháp chủ và chư tôn giáo phẩm trưởng thượng trong những dịp này.

Theo sự thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến hiện diện, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ đã chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn đối với người xuất gia trong việc tu học ở giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Chư vị tiền bối đã thao thức và mong muốn chấn hưng Phật giáo bắt đầu bằng việc mở trường, chọn và gởi người du học các nước, nhằm đào tạo Tăng tài.

Ngài cũng điểm lại những gương mặt chư Tăng xuất sắc du học ở các quốc gia như Nhật Bản, Anh Quốc, Tích Lan, Ấn Độ…, và nhiều vị đã không trở về, hoặc gặp các chướng duyên khác.



Đức Pháp chủ gởi gắm chư Tăng Ni môn đồ pháp quyến tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của ngài trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo và nghiên cứu Phật học
 

“Trong thế hệ đầu tiên, may mắn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu sau khi du học Tích Lan, Ấn Độ tốt nghiệp tiến sĩ đã về lại Việt Nam, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho nền Phật học, giáo dục Phật giáo nước nhà qua việc xây dựng Viện Đại học Vạn Hạnh, sau này là Trường Cao cấp Phật học VN, nay là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.”, Đức Pháp chủ nhận định.

Ngài cũng gởi gắm mong mỏi chư Tăng Ni môn đồ pháp quyến của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tiếp nối xứng đáng sự nghiệp của ngài trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo và nghiên cứu Phật học để xứng đáng với việc thừa tự pháp từ bậc thầy xuất chúng.

Nhân đây, Đại lão Hòa thượng cũng đã có lời chúc chư vị giáo phẩm, Tăng Ni thêm một tuổi đạo khi vừa kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 
































Tác giả bài viết: Ban Biên tập