GĐPT Sơn Nguyên tổ chức Xổ số vui Xuân Quý Mão - 2023

Sau thời khắc Giao thừa, sáng Mồng 01 Tết Nguyên đán nhiều người dân các đồng bào dân tộc đến chùa để cầu một năm mới bình an, thịnh vượng cho cả nhà trong năm. Mọi người đến lễ Phật từ rất sớm, nguyện cầu bình an đến với bản thân và gia đình.
Lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, một nhu cầu không thể thiếu được trong tâm thức mỗi người Việt dù ở đồng bằng hay thành thị, hoặc duyên hải hay vùng cao...

Sáng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn thể quý Phật tử đã vân tập về tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên để tham dự khóa lễ cầu an đầu năm. Đại đức Thích Thiền Ngộ, UV BTS GHPGVN huyện A Lưới, Phó Trưởng ban thường trực kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN huyện A Lưới đã cử hành khóa lễ cầu an. Về dự buổi lễ có ông Nguyên Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng phái đoàn đã về dâng hương tại chánh điện.



Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương cầu nguyện



Lãnh đạo huyện dâng hương đầu năm




 
 Đại đức Thích Thiền Ngộ đã phát biểu khai mạc hội Xuân. Gửi lời chúc an lạc đến quý Thiện nam Tín nữ Phật tử một năm mới An Khang Hạnh Phúc.






 
Mở màn cho chương trình xổ số vui xuân, GĐPT Sơn Nguyên đã đem đến hội xuân màn múa Lân khai hội cùng những tiết mục văn nghệ chào xuân đặc sắc










Số lượng vé phát hành của GĐPT Sơn Nguyên được bán hết từ rất sớm. Vào lúc 08 giờ 30 sáng, chương trình chính thức diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo bà con nhân dân.

Cầm những tờ vé số trên tay, quý Bác, các anh, các chị cho đến các em nhỏ hào hứng chờ đợi từng con số may mắn đến với mình đầu năm. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ niềm vui, và sự mong muốn mình sẽ nhận được lộc đầu năm. Và đến cuối chương trình, có người vui mừng trúng giải, có người thoáng buồn vì không trúng giải, nhưng rồi mọi người đều hân hoan, vui vẻ.










Buổi sáng cùng ngày, GĐPT Sơn Nguyên cũng đã thăm và chúc tết đến Đại đức Trú trì trong dịp đầu năm mới, được Đại đức sách tấn để tinh tấn tu học và phát triển hơn trong năm mới Nhâm Dần.








Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới