Gần 100 triệu đồng trao tặng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn thôn Pi Ây và Âr Bả xã Quảng Nhâm

Nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả của đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng cao A Lưới. Sáng ngày 20-11,ngày Nhà giáo Việt Nam, Thượng toạ Thích Trung Điền, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã về thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Nhâm.

 
Cùng tham dự và trao quà có Đại đức Thích Tín Nhơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ DIệu Trung, nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Cư sĩ Quảng Thông - Lê Văn Hoàng, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới; Bà Nguyễn Thị Niệt, UVTT UBMT TQVN huyện A Lưới; Ông Hồ Trọng Chăn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm cùng quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền, Mặt trận TQVN xã Quảng Nhâm.
 

 

 
Trong dịp này, phái đoàn đã trao tặng 90 phần quà (thôn Pi Ây), 160 phần (thôn Âr Bả) mỗi phần trị giá hơn 350.000đ, gồm gạo, nhu yếu phẩm và hiện kim (tổng trị giá gần 100 triệu đồng) đến với các hộ nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Những món quà ý nghĩa, kịp thời đến với người dân nghèo của xã đã góp phần chia sẻ những khó khăn với người dân trong xã, góp phần động viên bà con cùng vượt qua khó khăn.
 



Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương Ông Hồ Trọng Chăn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm chân thành cảm ơn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại huyện nhà nói chung và xã Quảng Nhâm nói riêng. Trong những năm qua, thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương,Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với người nghèo, gia đình chính sách, nhất là người nghèo là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Chuẩn bị tặng phẩm







Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ



Ông Hồ Trọng Chăn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Quảng Nhâm cảm ơn đến phái đoàn

































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới