Gia đình Hương Sen ở trong và ngoài nước cứu trợ lũ lụt tại huyện Gio Linh, Hướng Hóa - Quảng Trị

Tiếp tục công tác cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt tại miền Trung, nhằm kịp thời chia sẽ những khó khăn chồng chất của bà con nhân dân đang gồng mình chống lũ tại các địa phương tỉnh Quảng Trị.
Ngày 22-10, phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới do Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, Trưởng Ban TTXH GHPGVN huyện A Lưới; Anh Nguyên Nghĩa - Trương Thế Nhân, Phật tử Ngô Ngọc Quyết, Lê Thị Mai Loan cùng các anh chị em đại diện Gia đình Hương Sen trong và ngoài nước đã về cứu trợ bà con vùng lũ tại xã Phong Bình (Phong Điền) và xã Phú Dương (Phú Vang) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cứu trợ bà con vùng lũ đợt 2 này do Phật tử Quảng Đức - Hoàng Ngọc Thanh đã vận động bà con kiều bào tại Mỹ quốc và các Huynh đệ Đại Gia đình Hương Sen ở trong nước cũng như nước ngoài ủng hộ để trao tặng 230 phần quà tại làng Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và 270 phần quà làng Đại Độ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. Tổng trị giá gần 150 triệu đồng, mồi suất quà trị giá gần 300.000đ, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn trong lũ chồng lũ.
 
Khó khăn nhất hiện nay là nước lũ bắt đầu lên lại, nhiều khu vực nước đã dâng cao và chảy xiết nên rất khó tiếp cận. Chư Tôn đức phải huy động thuyền bè để cơ động, phân bổ kịp thời đưa các loại nhu yếu phẩm đến với bà con.

Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới và người sáng lập GĐHS trong và ngoài nước thay mặt bà con đồng bào vùng lũ chân thành niệm ân đến Phật tử Quảng Đức - Hoàng Ngọc Thanh và bà con kiều bào hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài luôn hướng về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn “máu chảy ruột mềm”, “một miếng khi đói bằng gói khi no” kịp thời hổ trợ giúp đỡ bà con bị thiên tai khắc phục lũ lụt, vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống đúng với tinh thần từ bi của Đạo Phật và truyền trống tương thân tương ái của Dân tộc Việt Nam.

Thành tâm hồi hướng công đức này lên ngôi Tam bảo chứng minh, cầu nguyện chư Phật gia hộ đến quý Phật tử luôn được an lạc và thành tựu mọi sở nguyện tiếp tục hướng về quê hương Miền Trung yêu dấu để giúp sức đồng bào vùng lũ vượt qua nỗi đau thương này, sớm ổn định cuộc sống.

Hình ảnh ghi nhận được:











230 phần quà trao gửi đến bà con làng Cao Xá,
xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị











Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu













Đại diện bà con dân làng phát biểu cảm ơn phái đoàn





Trao gửi tới bà con



























Đảnh lễ Tam Bảo tại chùa Cao Xá













Chúng đệ tử Gia đình Hương Sen trong và ngoài nước



Cúng dường tịnh tài đến Sư cô Thích Nữ Kiều Giới



Chụp hình lưu niệm



Đường lên Hướng Phùng





Quá vất vả gian nan









Chùa Hướng Phùng, thôn Đại Độ, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa



Chuẩn bị tặng phẩm









Phát biểu của Đại đức Trưởng đoàn















Đại đức Thích Nhật Trí, hiện trú chùa Hướng Phùng phát biểu cảm tạ







Trao gửi yêu thương















































Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới