Khai mạc Diễu hành xe hoa cúng dường Phật đản PL.2566 - DL.2022 tại huyện A Lưới

Nằm trong chương trình tuần lễ Đại lễ Phật đản Pl.2566-Dl.2022, tối 14 tháng 5 năm 2022 (14.4.Nhâm Dần) Tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, BTC Đại lễ Phật đản PL.2566 tại huyện A Lưới đã diễn ra lễ hai mạc diễu hành xe hoa cúng dường mừng ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Đúng 19 giờ 00, đoàn xe hoa tập kết tại Lễ đài NPĐ Sơn Thủy để tham dự Lễ Tắm Phật theo thứ tự sơ đồ BTC đã ấn định. 

Chứng minh và tham dự lễ khai mạc có  Đại đức Thích Thiền Ngộ - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, Đại đức Thích Thiền Huy - Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện A Lưới quý thiện nam, tín nữ Phật tử các giới. 


Đại đức Thích Thiền Ngộ đã niêm hương, khai mạc đêm diễu hành xe hoa cúng dường mùa Phật đản.

Chương trình khai mạc diễn ra trang nghiêm thanh tịnh. Sau nghi thức khai mạc, 
Đại đức Phó trưởng BTS - BTC Đại lễ Phật đản tại huyện A Lưới cũng đã khuyến tấn đến bà con nhân dân, tín đồ Phật tử tích cực tham gia các hoạt động Phật sự tại huyện A Lưới cũng như nổ lực tinh tấn hơn nữa trong con đường tu học, góp phần nuôi dưỡng thân tâm, xây dựng và phát triển đạo tràng cũng như đưa đất nước ta ngày một phát triển. 

 
Sau lời đạo từ của Đại đức Phó trưởng BTS - BTC Đại lễ Phật đản tại huyện A Lưới, 3 hồi chuông trống bát nhã được cử hành, đoàn xe rực rỡ sắc màu bắt đầu lăn bánh diễu hành trên các tuyến đường từ NPĐ Sơn Thủy đến vức Hồng Vân. Những  khung hình mô phỏng về cuộc đời của Đức Phật tỏa sáng thật lung linh trên các trục đường chính của huyện A Lưới.
 
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, nhằm làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra trong tuần lễ Phật đản năm nay tại địa phương. Trong thời gian diễn ra tuần lễ Phật đản, trên nhiều tuyến đường ở huyện A Lưới đều được trang hoàng cờ đèn, tạo không khí hân hoan, phấn khởi của người dân vùng cao đón chào mùa Phật đản.

Bên cạnh công tác thiết trí lễ đài thì trang trí xe hoa được tổ chức nhằm phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc hữu của những người con Phật dâng lên cúng dường ngày Đức Phật đản sanh.

Hình ảnh ghi nhận được:
 


Niêm hương cầu nguyện











Đông đảo người dân chiêm ngưỡng




















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới