Lan tỏa thông điệp đoàn kết và bao dung của Phật giáo
- Thứ sáu - 09/05/2025 19:38
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản Vesak Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025. Tối ngày 9 tháng 5 năm 2025 Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản huyện A Lưới đã có một buổi Pháp thoại đến với hàng Phật tử tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên.

Đến với buổi thuyết giảng, Đại đức Thích Nhật Hậu, Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện A Lưới đã chia sẻ thời Pháp thoại với chủ đề: “Tinh thần đoàn kết và bao dung của Phật giáo trong xã hội hiện nay.”
Mở đầu thời pháp, giảng sư đã khái quát về tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật, nền tảng để phát triển lòng bao dung, độ lượng và sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa các tôn giáo, văn hóa và các tầng lớp xã hội. Đại đức nhấn mạnh: “Trong bối cảnh xã hội hiện đại đang đối diện với nhiều bất ổn, chia rẽ và xung đột, thì chính tinh thần đoàn kết và bao dung của Phật giáo là chất liệu cần thiết để hàn gắn, xoa dịu và hướng con người đến đời sống hòa bình, tương kính, tương trợ.”
Mở đầu thời pháp, giảng sư đã khái quát về tinh thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật, nền tảng để phát triển lòng bao dung, độ lượng và sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa các tôn giáo, văn hóa và các tầng lớp xã hội. Đại đức nhấn mạnh: “Trong bối cảnh xã hội hiện đại đang đối diện với nhiều bất ổn, chia rẽ và xung đột, thì chính tinh thần đoàn kết và bao dung của Phật giáo là chất liệu cần thiết để hàn gắn, xoa dịu và hướng con người đến đời sống hòa bình, tương kính, tương trợ.”

Buổi pháp thoại cũng đề cập sâu sắc đến thực trạng xã hội, nơi mà lối sống ích kỷ và phán xét đang dần làm suy yếu các mối quan hệ. Trong đó, Phật giáo đóng vai trò như một chiếc cầu nối – không phân biệt, không kỳ thị, mở rộng vòng tay yêu thương đến tất cả mọi người, không luận sang hèn, giàu nghèo, tín ngưỡng hay chủng tộc.

Cuối thời pháp, giảng sư khuyến tấn đại chúng thực hành chánh niệm trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động; học hạnh buông xả, tha thứ và biết sống vì cộng đồng – đúng với tinh thần của câu kệ:
“Lấy từ bi làm sự nghiệp,
Lấy trí tuệ làm sự nghiệp,
Lấy đoàn kết làm sức mạnh,
Lấy bao dung làm hành trang.”

