Lễ Bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Ngộ trú trì Niệm Phật đường Sơn Nguyên huyện A Lưới

Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2020 (02.6 Canh Tý) tại NPĐ Sơn Nguyên, đường Giải phóng A So, tổ dân phố 3, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Bổ nhiệm Trú trì NPĐ Sơn Nguyên cho Đại đức Thích Thiền Ngộ.
Quang lâm chứng minh và tham dự có chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tri sự Tổ đình Tường Vân - Huế; Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Thiền Trí, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; TT. Thích Hiền Tịnh, TT. Thích Trí Đăng, Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; chư Tôn đức Trưởng Ban Trị sự các Huyện, Thị xã, chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, NPĐ trong cũng như ngoài tỉnh cùng đông đảo thiện tín Nam nữ Phật tử đã về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có Ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Đoàn Thanh Hùng, Ủy viên TVHU, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy huyện A Lưới; Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện A Lưới; Ông Lễ Văn Trừ, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện A Lưới cùng quý vị Đại diện  Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN và các Phòng, Ban huyện A Lưới, đại diện Tôn giáo bạn và các Đồn Biên phòng tại A Lưới; của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, thị trấn A Lưới và 17 xã trên địa bàn huyện A Lưới cùng đông đảo Phật tử các giới gần xa về tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại đức Trưởng Ban Trị sự và Ban Tổ chức Lễ Bổ nhiệm trú trì - Thích Tâm Phương phát biểu chào mừng có đoạn: Tại huyện A Lưới, nơi biên giới vùng cao này mới chỉ có hai ngôi Niệm Phật đường Sơn Thủy và Sơn Nguyên mang ý nghĩa (ẩm thuỷ tư nguyên - uống nước nhớ nguồn); niệm Phật đường Sơn Thủy được hình thành vào đầu năm 1993, đến năm 2013 ngôi niệm Phật đường Sơn Nguyên chính thức thành lập.

Nhân lễ kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết bàn (15.02 Ất Mùi - 2015), Ban Hộ tự cùng toàn thể Phật tử với lòng thành kính tri ân, tổ chức trọng thể Đại lễ Trai đàn cầu nguyện quốc thái dân an và Lễ đặt đá xây dựng ngôi Niệm Phật đường Sơn Nguyên.

Giữa tháng 7 năm 2019, Ban Hộ tự và Phật tử PNĐ Sơn Nguyên mong ước thiết tha được cung thỉnh Đại đức Thích Thiền Ngộ hiện đang tu học tại chùa Từ Lâm, Tp. Huế về thường trú ngôi Niệm Phật đường này để phụng sự Tam bảo và hướng dẫn đồng bào Phật tử tu học.

Lễ nhập tự của Đại đức Thích Thiền Ngộ đã được diễn ra trang nghiêm trọng thể vào ngày 8 tháng 12 năm 2019 dưới chứng minh tham dự của chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự và Lãnh đạo chính quyền huyện nhà A Lưới.

Trong thời gian qua, với sứ mạng “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, Đại đức đã phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trước các cấp Giáo hội, thực hành tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực lợi đạo ích đời, luôn tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và những hương ước địa phương đã tạo được sự quý mến đối với Phật tử, bà con nhân dân cũng như sự tin tưởng đồng thuận của chính quyền địa phương sở tại.

Do đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới đã lập thủ tục trình xin Giáo hội sớm ban hành Quyết định bổ nhiệm trú trì. Giáo hội đã chấp thuận nên ngày 07 tháng 4 năm 2020, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 034/2020/QĐ-BTS về việc Bổ nhiệm trú trì Niệm Phật đường Sơn Nguyên đến Đại đức Thích Thiền Ngộ.

Hôm nay, ngày mồng 02 tháng 6 năm Canh Tý (22/07/2020), phụng hành chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trọng thể tổ chức Lễ Bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Ngộ, Trú trì Niệm Phật đường Sơn Nguyên dưới sự chứng minh cầu nguyện của chư Tôn giáo phẩm Giáo hội các cấp và quý vị khách quý cùng Phật tử gần xa. Ban Trị sự rất mong Đại đức Thích Thiền Ngộ cần nổ lực và phát huy hơn nửa trong nhiệm vụ cao cả này như chư Tổ đã dạy “Trụ pháp vương gia, hoằng khai chánh pháp; Trì Như Lai tạng, phổ độ chúng sanh”.

Lễ Bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Ngộ trú trì NPĐ Sơn Nguyên là vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ gìn giữ Chánh pháp của chư Phật luôn sáng lạn và trường tồn, là gạch nối giữa Giáo hội và quần chúng Phật tử.

Đại đức tân trụ trụ trì đối trước chư Tôn Giáo phẩm chứng minh, dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách hướng dẫn Phật tử tại địa phương tu học, quản lý chùa đúng với tinh thần Hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước.

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPHVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lời đạo từ. Theo đó, Hòa thượng khuyến tấn Đại đức trú trì hoàn thành tốt các công tác Phật sự theo Hiến chương Giáo hội, thực hiện đúng Hiến pháp nhà nước, xứng đáng với vai trò của vị trú trì trên con đường phụng sự đạo pháp, mong Đại đức tân trú trì luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy Tăng sự của GHPGVN.

Đặc biệt là vị trụ trì với trọng trách “Trụ pháp vương gia - trì Như Lai tạng” là người giữ vai trò quan trọng trong việc truyền trì mạng mạch Phật pháp, hướng dẫn Phật tử tu học đúng pháp, đúng luật. Đồng thời, quý Phật tử và Đại đức trú trì cùng nhau thừa hành Phật sự xây dựng NPĐ Sơn Nguyên ngày càng vững mạnh. Hòa thượng cũng mong muốn chính quyền địa phương luôn giúp đỡ và tạo điều kiện về mọi mặt để Đại đức tân trụ trì hoàn thành sứ mạng trụ trì, làm “lợi đạo ích đời”. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:



Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS - BTC tác bạch cung thỉnh







Cung nghinh chư Tôn đức quang lâm lễ đài









Cư sĩ Tánh Thuần điều hành chương trình buổi lễ







Niệm Phật cầu gia hộ





Chào cờ



Phút tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công













Đoàn Thiếu nữ GĐPT huyện A Lưới dân hoa cúng dường







Đại đức Trưởng Ban Trị sự - Ban Tổ chức đọc diễn văn chào mừng









Đại đức Thích Quang Tư, Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức và Quyết định Bổ nhiệm trú trì





Đại đức Thích Thiền Ngộ và Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên nhận bằng tuyên dương công đức





Hòa thượng Thích Huệ Phước trao Quyết định bổ nhiệm trú trì NPĐ Sơn Nguyên đến Đại đức Thích Thiền Ngộ



Phát nguyện của Đại đức trú trì





Hòa thượng Bổn sư đích thân cầm tay Đại đức đưa đến ngồi vào bàn danh dự của Tân Trú trì





Đạo hữu Quảng Thọ - Lê Khôi, Trưởng Ban Hộ tự dâng lời cảm niệm của Phật tử NPĐ Sơn Nguyên




Ông Đoàn Thanh Hùng, UVTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy
đại diện Lãnh đạo Chính quyền phát biểu tại buổi lễ



Hòa thượng Thích Huệ Phước ban đạo từ





TT. Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế
tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế 



Lẵng hoa chúc mừng của Môn phái Tổ đình Tường Vân



Ủy Ban Mặt trận TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng



Lẵng hoa chúc mừng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế



Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế



Lẵng hoa và quà chúc mừng của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện A Lưới



Lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN thị trấn A Lưới
do Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn A Lưới trao tặng



Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới tặng hoa chúc mừng



Lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Vang
do Đại đức Thích Nhật Tuệ, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phú Vang trao tặng



Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN huyện Quảng Điền
do TT. Thích Hải Đức, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quảng Điền trao tặng
 


Lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN huyện Phong Điền



Lẵng hoa chúc mừng của Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế



Lẵng hoa chúc mừng của Tôn giáo bạn



Những phần quà chúc mừng của chư Tôn đức xuất thân từ quê hương A Lưới



Phần quà chúc mừng của GĐ Thiện Sanh



Phần quà chúc mừng của chư Tăng chùa Từ Lâm



Lẵng hoa chúc mừng của Gia đình Đại đức Thích Thiền Ngộ



Văn nghệ cúng dường của Ca sĩ Ploong Thiết người con quê hương A Lưới



Lời cảm tạ của Ban Tổ chức



Hồi hướng công đức







Lễ Quá đường







 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới