Lễ Hằng thuận 2 Phật tử Quảng Đức - Lê Văn Ngọc Oanh và Quảng Phước - Trần Thị Ngọc Hà
- Chủ nhật - 22/03/2026 04:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng nay ngày 22/03/2026 tại chùa Sơn Nguyên, đường Giải Phóng A So, xã A Lưới 2, thành phố Huế, đã trang nghiêm diễn ra lễ Hằng thuận hai Phật tử Quảng Đức - Lê Văn Ngọc Oanh và Đệ tử Quảng Phước - Trần Thị Ngọc Hà.

Tình yêu đặt trên nền tảng của Phật - Pháp - Tăng sẽ là một tình yêu bền vững, có trí tuệ, biết cách chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau của ta và của người, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác mà hy sinh không vì lợi ích cá nhân. Hãy làm chủ trong tình yêu của mình. Hãy để chúng thăng hoa trên nền tảng của sự hiểu biết và khi đó tình thương yêu sẽ luôn hiện hữu trong suốt quãng đường đời sau này.

Chư Tôn đức chứng minh

Song thân của Tân lang

Song thân Tân nương




Phật tử Quảng Thông - Lê Văn Hoàng dâng lời tác bạch
Lễ Hằng thuận trong ngày cưới mang đậm dấu ấn đạo đức, tâm linh và trí tuệ của đạo Phật với định hướng cụ thể giúp vợ chồng có tương lai lạc quan, tươi sáng trên tinh thần giác ngộ, giải thoát. để người con Phật lấy đó làm nền tảng, tiến sâu vào con đường tu học Phật pháp. Kế đến là cơ sở vững chắc để đôi trẻ hoàn thiện nhân cách đạo đức, ngõ hầu báo đáp tứ trọng ân và hữu ích cho xã hội.

Đôi Tân lang, Tân nương đối trước Tam bảo dâng lời phát nguyện




Trong nghi lễ này, cô dâu chú rể được lắng nghe những lời giáo huấn về đạo nghĩa vợ chồng theo tinh thần Phật giáo. Đó không phải là những lời hoa mỹ về tình yêu, mà là những lời rất thật về đời sống hôn nhân: về sự nhẫn nại khi bất đồng, về lòng bao dung khi tổn thương, về trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc không chỉ bằng cảm xúc mà bằng hành động mỗi ngày. Hôn nhân, dưới góc nhìn của lễ Hằng thuận, không phải là đích đến của tình yêu, mà là sự khởi đầu của một hành trình tu tập chung giữa hai con người.

Đôi Tân lang, Tân nương đảnh lễ Tam bảo

và đảnh lễ thù ân tứ thân Phụ mẫu


Đôi Tân lang, Tân nương cúi lạy thể hiện sự bình đẳng

Đại đức chứng minh ban đạo từ
Đại đức chứng minh đã có bài pháp thoại ngắn chia sẻ về bổn phận của người Phật tử khi lập gia đình, tân lang - tân nương đã được lắng nghe Đại đức chứng minh giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sanh và ý nghĩa đôi nhẫn cưới. Đại đức khuyến tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.


Lễ Hằng thuận cũng là dịp để cha mẹ hai bên chứng kiến con cái mình bước vào đời sống hôn nhân bằng một tâm thế trưởng thành. Không còn là sự trao gửi trong lo lắng, mà là sự tin tưởng rằng con đã hiểu thế nào là trách nhiệm, là đạo hiếu, là cách giữ gìn một mái ấm. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là lễ cưới, mà là một lời chúc phúc thầm lặng nhưng bền bỉ cho cuộc sống về sau của đôi trẻ.


Đứng trên bình diện nào đó, Tôn giáo hợp thức hóa đời sống lứa đôi, tôn giáo giúp cân bằng đời sống tâm linh và vật chất, tạo nên một đời sống hướng thượng. Trong khi gia đình là một tế bào của xã hội, một tế bào tốt sẽ là điều kiện tốt để cấu tạo nên một cơ thể lành mạnh.

Thượng tọa Thích Tín Nhơn chú nguyện đôi nhẫn cưới

Đại đức Ân sư trao nhẫn cưới đến đôi bạn trẻ



Hằng thuận chỉ thật sự có ý nghĩa khi đôi bạn trẻ cùng muốn hướng đến một đời sống hôn nhân tốt đẹp. Cùng với tình yêu thương, ý thức trách nhiệm và mục đích sống, đôi bạn trẻ cùng nhau xây đắp ngôi nhà hạnh phúc trên nền tảng đạo đức Phật giáo cho hạnh phúc được bền lâu.

Chư Tôn đức tặng quà chúc mừng




Gia đình Hương Sen tặng quà chúc mừng



Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Nguyên tặng quà chúc mừng

Trong ngày trọng đại của đôi uyên ương hôm nay, chư Tôn đức cũng như Huynh đệ Gia đình Hương Sen, Ban Huynh trưởng GĐPT Sơn Nguyên đã có những món quà cùng với lời chúc phúc trao đến cho đôi bạn trẻ. Và để nhắc nhở cho đôi tân lang, tân nương hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi theo tinh thần đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình cho người Phật tử, sống làm sao cho đúng đạo lý làm người và giữ được lý tưởng của tổ chức GĐPT và bản sắc văn hóa của người Việt Nam.

Đại đức Ân sư trao chứng điệp Quy y đến Tân nương

Tân Lang dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y lên chư Tôn đức



Lễ hằng thuận không chỉ là một nghi thức đẹp, mà còn là dấu mốc quan trọng để đôi bạn trẻ khởi đầu đời sống vợ chồng trong sự an lành và tỉnh thức. Xuất phát từ mục đích tốt đẹp đó, lễ hằng thuận là một cầu nối giữa đạo và đời, giữa hạnh nguyện giải thoát và ước nguyện xây dựng một xã hội tốt đẹp của chư Tăng và hàng Phật tử tại gia.

Chụp hình lưu niệm


