Lễ Khai kinh Đại lễ Trai đàn chẩn tế Lễ Bổ nhiệm trú trì NPĐ Sơn Nguyên

Sáng ngày 21 tháng 07 năm 2020 (01/06 Canh Tý) tại Niệm Phật Đường Sơn Nguyên, đường Giải phóng A So, Thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Khai kinh Đại lễ Trai đàn chẩn tế, Khánh tạ Tam bảo; truy tiến tiên linh, giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện Quốc thái Dân an nhân Lễ công bố bổ nhiệm trú trì NPĐ Sơn Nguyên.
Quang lâm chứng minh đại lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Phân Ban Hoằng pháp Hải ngoại, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Tri sự Tổ đình Tường Vân, Pháp sư Đại lễ trai đàn Cầu siêu bạt độ; chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; chư Tôn đức Đạo tràng kinh sư cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Hòa thượng Thích Huệ Phước đã tiến hành niêm hương bạch Phật, khai mở đàn tràng cử hành nghi lễ sái tịnh đàn tràng, thỉnh Tiêu diện Đại sĩ. Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ đề vị thỉnh quá cố chư hương linh.

Chương trình Lễ công bố Bổ nhiệm Đại đức Thích Thiền Ngộ trú trì Niệm Phật đường Sơn Nguyên, Lễ Khánh tạ Tam bảo và Trai đàn Chẩn tế cầu nguyện âm siêu dương thái, sẽ được diễn ra trong 2 ngày 07-08 tháng 7 năm 2020 (nhằm ngày 01.02 tháng 6 năm Canh Tý).

Hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:



Niệm Phật đường Sơn Nguyên











Đại đức Thích Thiền Ngộ tác bạch cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm đàn tràng













Hòa thượng Thích Huệ Phước đương vi sám chủ Đại lễ Trai đàn



Hòa thượng Thích Huệ Phước niêm hương bạch Phật











và cử hành nghi lễ sái tịnh đàn tràng











Đại đức Thích Thiền Đại công văn Đại lễ trai đàn tuyên sớ









Lễ thỉnh Tiêu diện Đại sĩ











Thượng tọa Thích Lương Nguyên cử hành nghi lễ thỉnh linh đề vị 























Trước đó, Đạo tràng Kinh sư đã cử hành nghi lễ Hưng tác thượng Đại tràng phan và lễ nghinh phan Sơn, Thủy.


































 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới