Lễ Khai kinh - Đại lễ trai đàn chẩn tế tại khu Di tích lịch sử Đàn Âm Hồn cầu nguyện âm siêu dương thái

Để tỏ lòng tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ, chiến sỹ trận vong và đồng bào tử nạn nhân dịp 132 năm ngày thất thủ Kinh đô (1885-2017), hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Môn phái Tổ đình Tường Vân tổ chức Đại lễ Trai đàn chẩn tế, cầu nguyện âm siêu dương thái diễn ra trong 2 ngày, 23-24 tháng 5 năm Đinh Dậu (17-18/6/2017) tại khu di tích lịch sử Đàn Âm Hồn, số 73, đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế .
Như tin đã đưa, sáng nay, ngày 23/5/Đinh Dậu (17/6/2017), Môn phái Tổ đình Tường Vân đã trọng thể cử hành Lễ Hưng tác thượng đại tràng phan, và lễ Bạch Phật khai kinh, thỉnh tiêu diện đại sĩ và thỉnh linh cầu nguyện âm siêu dương thái.
 
Chứng minh Đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì Quốc tự Diệu Đế, chùa Tra Am, chùa Lam Sơn và chùa Bạch Vân - Huế; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Báo Quốc - Huế; Hòa thượng Thích Chơn Tế, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Môn phái Tường Vân, Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế; Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Phổ Quang - Huế.
 
Lễ Khai kinh - Thỉnh Tiêu Diện, Lễ Đề vị - Thỉnh Linh do Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế đương vi Sám chủ cùng chư Tôn đức Ban Kinh sư.

Nhóm phóng viên sẽ cập nhật hình ảnh các buổi lễ gửi đến quý độc giả.



Trang nghiêm hoa đài








Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ, Đệ nhất Công văn tác bạch cung thỉnh chư tôn Hòa thượng Chứng minh, Hòa thượng Sám chủ, đạo tràng kinh sư quang lâm đàn tràng.













Cung an chức sự Trai đàn







Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương bạch Phật









Hòa thượng Thích Huệ Phước đương vi sám chủ cử hành nghi lễ







Sái tịnh đàn tràng





















Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Đệ nhất công văn tuyên sớ Bạch Phật - Khai kinh



Lễ thỉnh Tiêu diện Đại sĩ







Đại đức Thích Hồng Nghĩa, Đệ nhị công văn tuyên sớ



Hòa thượng Sám chủ khai đại Hồng chung









Lễ Đề vị thỉnh chư hương linh














 

 
Trước đó vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, Đạo tràng Kinh sư đã trang nghiêm cử hành lễ Hưng tác, thượng Đại tràng phan, lễ nghinh phan Sơn tại đàn Xã Tắc và phan Thủy tại hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế.



Lễ Hưng tác thượng đại tràng phan









Ban Nhạc lễ truyền thống cung đình Huế









Lễ nghinh phan sơn tại đàn Xã Tắc









Lễ nghinh phan thủy tại hồ Tịnh Tâm













 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới