Lễ Khai kinh và thuyết giảng Pháp hội Di Đà PL. 2563 tại huyện A Lưới

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2019 (17.11 Kỷ Hợi) tại NPĐ Sơn Thủy, thôn Quảng Phú, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới đã trang nghiêm cử hành Lễ Khai kinh và thuyết giảng, mở đầu chương trình Pháp hội Di Đà PL. 2563 - DL. 2019 tại huyện A Lưới.
Quang lâm chứng minh và cử hành nghi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tín Nhơn, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện A Lưới, Ban Hộ tự NPĐ Sơn Thủy, Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên, Ban Điều hành các Vức trực thuộc và đông đảo Thiện nam tín nữ Phật tử các giới đã về tham dự.

Mở đầu chương trình Pháp hội, chư Tôn đức Tăng Ni đã thành kính đảnh lễ niệm hương trước Tam bảo cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, Thế giới hòa bình, Nhân dân ấm no an lạc và Pháp hội được thành tựu viên mãn.

Tiếp sau đó, BTC Pháp hội Di Đà đã thành tâm cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới quang lâm và có thời pháp thoại. Quý Phật tử được lắng nghe bài giảng về lược sử Đức Phật A Di Đà với 48 lời nguyện của Ngài, đồng thời Đại đức cũng phân tích về ý nghĩa cùng sự diệu dụng của Pháp môn niệm hồng danh Phật A Di Đà.

Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc. Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ của sinh, lão, bệnh, tử nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà. Đồng thời, khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu, cũng đều được vãng sinh cả.

Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ chúng sinh. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo, chánh báo xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện.

Một số hình ảnh ghi nhận được:


Bảo tượng Tây phương Tam thánh tại Niệm Phật đường Sơn Thủy
(Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới)
 






Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật





























Thời khóa trì tụng kinh Di Đà













Cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Phương quang lâm thuyết giảng







Niệm Phật cầu gia hộ

















Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới