Lễ Sơ dạ - Cung tiến Giác linh Cố HT. Thích Chơn Niệm trú trì chùa Bảo Quang - Huế

Theo chương trình Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm, vào lúc 10 giờ 00 ngày 6/10/2018 (27/8/Mậu Tuất) tại chùa Bảo Quang, thành phố Huế, chư Tôn đức trang nghiêm cử hành Lễ Sơ dạ cung tiến Giác linh theo Nghi lễ truyền thống Phật giáo xứ Huế.
Như tin đã đưa, Hòa thượng Thích Chơn Niệm, Trú trì chùa Bảo Quang - Huế, sau một thời gian thân lâm trọng bệnh đã thâu thần viên tịch vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tuất (Chủ Nhật, 30/9/2018) tại chùa Bảo Quang, số 6, kiệt 108, đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, Thành phố Huế. Trụ thế 68 năm, 45 hạ lạp.

Tang Lễ Cố Hòa thượng Thích Chơn Niệm đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng  Thích Diệu Tánh, Trú trì Tổ đình Quốc Ân - Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Lương Phương, Trú trì chùa Phước Duyên - Huế; Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Trưởng Môn phái - Trú trì Tổ đình Tường Vân - Huế.

Chấp lệnh Tang lễ có Hòa thượng Thích Chơn Trí, Trú trì chùa Thuyền Lâm - Huế; Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Trú trì chùa Bảo Vân - Huế; Thượng tọa Thích Thiện Phước, Trú trì chùa Châu Lâm - Huế.

Sám chủ Tang lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Phổ Quang - Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế.

Công văn tang lễ có Thượng tọa Thích Tuệ Vân, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám tự chùa Phổ Tế - Huế.

Ban Kinh sư Tang lễ có: TT. Thích Lương Nguyên,  ĐĐ. Thích Thiện Quang,  ĐĐ. Thích Hồng Tịnh, ĐĐ. Thích Tâm Độ, ĐĐ. Thích Tâm Thiện, ĐĐ. Thích Pháp Lạc, ĐĐ. Thích Pháp Hướng, ĐĐ. Thích Thiện Như, ĐĐ. Thích Thuần Tâm, ĐĐ. Thích Hương Định. 
 
ĐĐ. Thích Nhật Hiền, ĐĐ. Thích Hương Đàm, nhị vị dẫn lễ trong sự trang nghiêm thành kính tiến về Giác linh đài. TT. Thích Phước Cần, trưởng pháp tử cố Hòa thượng xúc động thành kính dâng lên cúng dường Giác linh Tôn sư.
 
Đây là nghi lễ rất hiếm thấy, chỉ thực hiện các Đại lễ ngày xưa của triều đại nhà Nguyễn hoặc Đại tang chư vị Trưởng lão Hòa thượng.

Hình ảnh ghi nhận được:
 


TT. Thích Phước Cần, Trưởng pháp tử đảnh lễ tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức











Hòa thượng Thích Quán Hạnh, Trú trì chùa Bảo Vân - Huế

 
Thượng tọa Thích Thiện Phước, Trú trì chùa Châu Lâm - Huế
 



Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Phổ Quang - Huế.
 











Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trú trì chùa Từ Lâm - Huế.
 























TT. Thích Lương Nguyên, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 








 
ĐĐ. Thích Nhật Hiền, ĐĐ. Thích Hương Đàm, nhị vị dẫn lễ Sơ dạ
 








 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới