Lễ bạch Phật khai kinh Pháp hội tri ân tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới
- Thứ bảy - 27/07/2024 01:39
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
PGAL - Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp để tất cả mọi nguồi kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Cung thỉnh anh linh Anh hùng liệt sĩ các xã trên địa bàn huyện A Lưới quang lâm đàn tràng




Trong tinh thần tri ân và báo ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống cho đất nước nở hoa, đem lại nền hoà bình thống nhất cho non sông gấm vóc; Pháp hội tri ân được tổ chức trang nghiêm trọng thể, với đầy đủ các khoá lễ: Hưng tác-Cáo giang sơn, Thượng đại Tràng phan, bạch Phật khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, Tuyên sớ Cầu siêu, Thỉnh tiến chư Hương linh, Tụng Kinh cầu siêu, Tặng quà đến các gia đình chính sách đặc biệt, Chẩn tế Cô hồn… cầu nguyện tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Cung thỉnh chư Tôn Thiền đức quang lâm


Hòa thượng Thích Huệ Phước niêm hương bạch Phật

Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới

Ban Tổ chức đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Phước, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Thượng tọa Thích Trí Đăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh TT.Huế, chứng minh Ban Trị sự HGPGVN huyện A Lưới cùng chư Tôn Thiền đức đạo trành kinh sư quang lâm đàn tràng chứng minh và cử hành nghi lễ Hưng tác, Bạch Phật Khai kinh, thỉnh Tiêu diện Đại sĩ, thỉnh anh linh các Liệt sĩ.


Ngày Thương binh Liệt sỹ có ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội sâu sắc, đó là thể hiện sự tiếp nối truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc, thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thượng tọa Thích Trí Đăng đương vi sám chủ cử hành nghi lễ



Đại đức Thích Nhật Hậu tuyên sớ


