Lễ hội hoa đăng trên sông Hương diễn ra linh thiêng và ý nghĩa

Tối 29/6/2022 (01.6 Nhâm Dần) tại Nghinh Lương đình, thành phố Huế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc Lễ hội hoa đăng (chương trình Phật giáo tham gia Festival Huế 2022) nguyện cầu phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, linh thiêng và ý nghĩa, lan tỏa giá trị văn hóa tâm linh của Phật giáo Huế đến với công chúng và du khách tham dự trong Tuần lễ Festival Huế 2022.
Tham dự buổi lễ có chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; Hoà thượng Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế; Hoà thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ hội; chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN các huyện, thị xã cùng đông đảo quý đạo hữu Phật tử các giới, du khách và nhân dân địa phương.
 
Về phía lãnh đạo Chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT.Huế; ông Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh TT.Huế cùng quý vị đại diện lãnh đạo ban ngành các cấp tỉnh, thành phố.
 
Hoà thượng Thích Huệ Phước - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội hoa đăng đã đọc diễn văn khai mạc, có đoạn “Lễ hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an là thắp sáng ánh quang minh, tâm Phật từ bi, trí tuệ tỏa chiếu khắp muôn nơi, là một nghi thức tâm linh thiêng liêng của Phật giáo đã có từ thời Lý, do đích thân chư vị minh quân thánh triết Lý triều chủ trì, nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam với ý nghĩa hòa vui cùng thiên hạ, rải khắp tâm từ cho đêm trở thành ngày, Tịnh độ hóa Cực lạc nhân gian, tu tâm dưỡng tánh để ngọn đèn thiền soi sáng muôn đời cho hậu thế”. 
 
Hòa thượng nhấn mạnh rằng, “…hơn lúc nào hết con người cần được soi sáng và củng cố thường xuyên những tấm gương đức hạnh và bài học lớn về hòa bình; cần phải luôn đánh thức lòng nhân ái để hạn chế lòng tham, mở rộng tình thương, tôn trọng sự sống, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thái từ, bi, hỷ, xả; thực hành nếp sống đạo đức kỷ cương trong trách nhiệm đối với tự thân, gia đình và xã hội; đoàn kết thống nhất muôn triệu cõi lòng để phát triển sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh; không ngừng tạo cảm xúc và đánh thức tâm tưởng mến thương muôn loài, yêu chuộng hòa bình, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lòng mọi người ở trong mọi thời đại”.   
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022 đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hy vọng Giáo hội và toàn thể Tăng Ni Phật tử tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung; phát huy nguồn lực của các tôn giáo cho quá trình phát triển góp phần tô thắm làm đẹp đời sống tinh thần văn hóa Huế, con người Huế.
 
Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động của Giáo hội đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tôn vinh văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến Huế, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tất cả đều thể hiện sinh động tinh thần nhập thế của Phật giáo Huế đang trên lộ trình hội nhập và phát triển đất nước, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng nên nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.
 
Trong không khí trang nghiêm, linh thiêng tại Nghinh Lương đình, 3 hồi chuông trống Bát nhã được cử hành; Hòa thượng Chứng minh Thích Đức Thanh cùng chư Tôn Thiền đức đồng thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Trên dòng Hương, hơn 20 chiếc thuyền rồng đã thả 20.000 hoa đăng (hướng từ cầu Dã Viên về cầu Phú Xuân, đối diện Nghinh Lương đình) nguyện cầu đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, chúng sanh an lành, hạnh phúc.  
 
Cố đô Huế đang hân hoan cùng Tuần lễ Festival 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo và hoành tráng. Lễ hội hoa đăng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế tổ chức đã hòa mình cùng Festival Huế 2022 góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, đặc biệt là các nghi lễ tâm linh Phật giáo truyền thống, quảng bá hình ảnh cố đô Huế xinh đẹp, an toàn, thân thiện; hướng đến xây dựng Huế thành thành phố Festival của Châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Niệm Phật cầu gia hộ













Đại đức Thích Thiện Tuệ dẫn chương trình









Hoà thượng Thích Huệ Phước đọc diễn văn khai mạc















Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival 2022 phát biểu







Hoà thượng Thích Đức Thanh cử hành nghi lễ cúng Phật, cầu nguyện























Hơn 20,000 hoa đăng được thả xuống dòng Hương







Tiết mục văn nghệ





















Quý quan khách chính quyền cùng chư Tôn thiền đức thả hoa đăng
 



















 
PGH