Mùa Phật đản trong lòng người con Phật

Với tấm lòng thành vô biên hướng về Đức Thế Tôn, những người con Phật bằng nhiều cách thức khác nhau, đã thể hiện sự tôn kính của mình đối với đấng Cha lành của nhân loại.
Phật đản là lễ hội truyền thống của Phật giáo, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh từ ngàn đời xưa. Hàng năm, khi tháng Tư về, dù ở bất cứ đâu, những người con Phật đều hân hoan kính mừng Phật đản. 

Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau, năm nay trở về trong niềm vui chung của nhân dân cả nước, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Các tư gia Phật tử từ đồng bằng tới thành thị. tư duyên hải miền cát trắng hay ở vùng núi xa xôi, bằng tâm niệm thành kính thiết trí lễ đài, vườn Lâm Tỳ Ni, trang hoàng cờ đèn tuỳ theo điều kiện của mỗi gia đình.

Để khích lệ tinh thần quý Phật tử trong mùa Phật đản, chiều ngày 11-5, Đại đức Thích Tâm Phương, UV BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới đã đến các Lễ đài tư gia của Phật tử Tuệ Giác - Nguyễn Ngọc Vũ; Phật tử Nguyên Hưng - Trần Hiếu Thịnh cử hành Lễ Khánh đản PL.2566 - DL.2022, đồng thời Đại đức có lời tán thán sư phát tâm của quý Phật tử, mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng tâm niệm dâng lên cúng dường ngày Đại lễ Phật đản PL.2566 trong sự tôn kính. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử cùng gia quyến luôn an lạc trong chánh pháp.  



Lễ đài tư gia Phật tử Tuệ Giác thiết trí cúng dường
(Tổ 6, Tổ Dân phố Lại Thế 1, phường Phú Thượng, Thành phố Huế)




Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương bạch Phật



Chúng đệ tử Gia đình Hương Sen tụng nghi thức khánh đản







Đảnh lễ cúng dường





Đại đức chụp ảnh kỷ niệm cùng huynh đệ Gia đình Hương Sen 





Lễ đài tư gia Phật tử Nguyên Hưng (Mậu Tài, Thành phố Huế)



Dâng hương cúng dường






Chụp hình lưu niệm



 

Tác giả bài viết: Truyền thông Gia đình Hương Sen