Nghệ An: Lễ Tắm Phật tại tư gia của Phật tử Quảng Hưng - Nguyễn Anh Đức

Tối ngày 08/05/2022, tại tư gia Phật tử Quảng Hưng - Nguyễn Anh Đức (214 Thăng Long, xóm 14, xã Nghi Kim, Tp. Vinh) đã tôn trí bồn Tắm Phật tại tư gia và trang nghiêm sâu lắng tổ chức Lễ Tắm Phật trong niệm thành kính.
“Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ứng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phật tại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sinh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sinh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.”

Đó là lời khấn nguyện trong nghi lễ Phật đản tại các gia đình Phật tử. Hòa chung trong tinh thần Nhà nhà mừng Phật đản - Người người mừng Phật đản. Tối ngày 08/05/2022, tại tư gia Phật tử Quảng Hưng - Nguyễn Anh Đức (214 Thăng Long, xóm 14, xã Nghi Kim, Tp. Vinh) đã tôn trí bồn Tắm Phật tại tư gia và trang nghiêm sâu lắng tổ chức Lễ Tắm Phật trong niệm thành kính.

Khi tắm Phật, không những là nhớ ngày Phật đản sanh, mà khi tắm Phật chúng ta phải nhận thức là tẩy rửa bụi trần nơi tự tánh, tâm an nhiên tĩnh lặng nơi đạo pháp, quán chiếu dòng nước xóa đi sự nhơ nhớp của tâm tham-sân-si, ngã mạn, tà kiến.

Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hiệp quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Nhân lễ Phật đản chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Từ Phụ Phật Thích Ca và xin kính chúc Quý Thầy, Quý cô, Quý vị Đạo hữu một mùa Phật đản thân tâm thường lạc trong ánh đạo vàng của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin đem công đức lành này cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ, chúng sanh luôn an lạc.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 


Thiết trí bồn tắm Phật tại tư gia



Phật tử Quảng Hưng cùng quý Đạo hữu Gia đình Hương Sen Nghệ An - Hà Tĩnh cùng về dự lễ









Quý Phật tử lần lượt tắm Phật trong niệm thành kính





























 

Tác giả bài viết: GĐHS Nghệ An - Hà Tĩnh