Nghệ An: Trang nghiêm Lễ Hằng thuận của 3 cặp đôi tại chùa Yên Thái, Sơn Hải, Quỳnh Lưu
- Thứ sáu - 09/11/2018 23:30
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Sáng ngày 10-11 (4.10 Mậu Tuất), tại Chùa Yên Thái (xóm 13, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã trang nghiêm diễn ra lễ Hằng thuận cho 3 cặp đôi Phật tử trẻ tại địa phương.
Quang lâm chứng minh cử hành buổi lễ có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Ngọc, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Phụ trách Phật giáo huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An; Đại đức Thích Hương Sơn, Chánh Thư ký BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN huyện A Lưới cùng đông đủ bà con quan viên hai họ, bạn bè, thân hữu trong và ngoài tỉnh cũng đã về tham dự.
Nghi lễ Hằng thuận bắt nguồn từ khi đức Phật còn tại thế. Có một lần đức Thế Tôn trở về thăm Vương thành Ca Tì La Vệ, gặp dịp kinh thành chuẩn bị làm lễ thành hôn cho Vương tử Mahanam có thỉnh đức Thế Tôn và Tăng đoàn vào hoàng cung chứng minh cho hôn lễ.
Và từ nhân duyên đó lễ Hằng thuận mang ý nghĩa là luôn thuận bên nhau suốt cả cuộc đời. Cho dù nắng hay mưa, hạnh phúc hay đau khổ. Trái ngược với đám cưới thông thường, lễ Hằng thuận không có tiếng nhạc rộn rã, không có tiếng lao xao cười đùa, chỉ có tiếng mõ lời kinh vang lên trong khói hương trầm quyện tỏa và sắc vàng rực rỡ của y phục và các lễ phẩm nhà Phật.
Tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Phương chú nguyện và trao cho đôi Tân lan Tân nương đôi nhẫn cưới, Đại đức cũng đã nêu rõ ý nghĩa của đôi nhẫn cưới cũng như khuyến tấn đôi bạn trẻ sống sao chế ngự tam độc đó là chế ngự được tham - sân - si để đạt được một cuộc sống chân thiện mỹ, đó là nút tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của đôi bạn trẻ khi tiến vào con đường đường cuộc sống hôn nhân.
Chư Tôn đức đã cử hành Khóa lễ cầu an, cầu nguyện và chúc phúc cho 3 tân lang tân nương: Phật tử Quảng Thảo - Phan Văn Minh và Hương Hiếu - Trần Thị Hồng; Phật tử Quảng Tú - Ngô Tuấn Anh và Quảng Minh - Trần Thị La; Phật tử Tâm Nguyện - Nguyễn Văn Thắng và Hạnh Thuận - Phạm Thị Trâm.
Tình yêu đặt trên nền tảng của Phật - Pháp - Tăng sẽ là một tình yêu bền vững, có trí tuệ, biết cách chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau của ta và của người, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác mà hy sinh không vì lợi ích cá nhân. Hãy làm chủ trong tình yêu của mình. Hãy để chúng thăng hoa trên nền tảng của sự hiểu biết và khi đó tình thương yêu sẽ luôn hiện hữu trong suốt quãng đường đời sau này.
Lễ Hằng thuận trong ngày cưới mang đậm dấu ấn đạo đức, tâm linh và trí tuệ của đạo Phật với định hướng cụ thể giúp vợ chồng có tương lai lạc quan, tươi sáng trên tinh thần giác ngộ, giải thoát. để người con Phật lấy đó làm nền tảng, tiến sâu vào con đường tu học Phật pháp. Kế đến là cơ sở vững chắc để đôi trẻ hoàn thiện nhân cách đạo đức, ngõ hầu báo đáp tứ trọng ân và hữu ích cho xã hội.
Chùm ảnh buổi lễ:
Nghi lễ Hằng thuận bắt nguồn từ khi đức Phật còn tại thế. Có một lần đức Thế Tôn trở về thăm Vương thành Ca Tì La Vệ, gặp dịp kinh thành chuẩn bị làm lễ thành hôn cho Vương tử Mahanam có thỉnh đức Thế Tôn và Tăng đoàn vào hoàng cung chứng minh cho hôn lễ.
Và từ nhân duyên đó lễ Hằng thuận mang ý nghĩa là luôn thuận bên nhau suốt cả cuộc đời. Cho dù nắng hay mưa, hạnh phúc hay đau khổ. Trái ngược với đám cưới thông thường, lễ Hằng thuận không có tiếng nhạc rộn rã, không có tiếng lao xao cười đùa, chỉ có tiếng mõ lời kinh vang lên trong khói hương trầm quyện tỏa và sắc vàng rực rỡ của y phục và các lễ phẩm nhà Phật.
Tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Phương chú nguyện và trao cho đôi Tân lan Tân nương đôi nhẫn cưới, Đại đức cũng đã nêu rõ ý nghĩa của đôi nhẫn cưới cũng như khuyến tấn đôi bạn trẻ sống sao chế ngự tam độc đó là chế ngự được tham - sân - si để đạt được một cuộc sống chân thiện mỹ, đó là nút tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của đôi bạn trẻ khi tiến vào con đường đường cuộc sống hôn nhân.
Chư Tôn đức đã cử hành Khóa lễ cầu an, cầu nguyện và chúc phúc cho 3 tân lang tân nương: Phật tử Quảng Thảo - Phan Văn Minh và Hương Hiếu - Trần Thị Hồng; Phật tử Quảng Tú - Ngô Tuấn Anh và Quảng Minh - Trần Thị La; Phật tử Tâm Nguyện - Nguyễn Văn Thắng và Hạnh Thuận - Phạm Thị Trâm.
Tình yêu đặt trên nền tảng của Phật - Pháp - Tăng sẽ là một tình yêu bền vững, có trí tuệ, biết cách chuyển hoá những nỗi khổ niềm đau của ta và của người, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác mà hy sinh không vì lợi ích cá nhân. Hãy làm chủ trong tình yêu của mình. Hãy để chúng thăng hoa trên nền tảng của sự hiểu biết và khi đó tình thương yêu sẽ luôn hiện hữu trong suốt quãng đường đời sau này.
Lễ Hằng thuận trong ngày cưới mang đậm dấu ấn đạo đức, tâm linh và trí tuệ của đạo Phật với định hướng cụ thể giúp vợ chồng có tương lai lạc quan, tươi sáng trên tinh thần giác ngộ, giải thoát. để người con Phật lấy đó làm nền tảng, tiến sâu vào con đường tu học Phật pháp. Kế đến là cơ sở vững chắc để đôi trẻ hoàn thiện nhân cách đạo đức, ngõ hầu báo đáp tứ trọng ân và hữu ích cho xã hội.
Chùm ảnh buổi lễ:



Các bạn trẻ tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh tác lễ


Niệm Phật cầu gia hộ





Phật tử Quảng Ngọc - Trần Hải Yến điều hành chương trình Lễ Hằng thuận





Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh đại diện các gia đình phát biểu







Phật tử Quảng Thảo - Phan Văn Minh đại diện 3 cặp đôi dâng lời phát nguyện




Các cặp đôi dâng trà lên chư Tôn đức

Đảnh lễ ân sư

Dâng trà và đảnh lễ song thân hai gia đình








Các cô dâu chú rể đảnh lễ phát nguyện tôn trọng sự bình đẳng




Đại đức chứng minh chú nguyện nhẫn cưới


Các cặp đôi đeo nhẫn cưới cho nhau





Đại đức nói thêm về ý nghĩa của chiếc nhẫn





Đại đức Thích Tâm Ngọc tặng quà chúc phúc đến các cặp đôi








Quà tặng của Đạo tràng chùa Yên Thái

Quà tặng của các anh chị em GĐPT Yên Thái

Đạo từ của Đại đức chứng minh










Khóa lễ cầu nguyện chúc phúc đến các bạn trẻ






Chụp hình lưu niệm




