Phật giáo huyện A Lưới khởi công xây dựng 2 căn nhà tình thương cho người nghèo

Thực hiện hạnh nguyện lợi sanh của người con Phật, đồng thời thể hiện tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật, góp phần xây nên những mái ấm tình thương cho những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 14-12, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã khởi công đặt đá xây dựng 2 căn nhà tình thương đến các gia đình đồng bào dân tộc gồm gia đình Ông Nguyễn Văn Đăng, Bà Lê Thị Soan, thôn Ca Cú 1, xã Hồng Vân và gia đình Ông Hồ Văn Thâm, Bà Hồ Thị Lân, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim huyện A Lưới.
 
ĐĐ.Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Như Huy - Ủy viên Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; NS.Thích nữ Diệu Trung, Phó BTS, Trưởng ban TTXH PG huyện A Lưới; Sư cô Thích Nữ Thoại Tường - hiện trú Tịnh thất Long Ẩn - Huế; Sư cô Thích Nữ Thuần Tánh, Ủy viên BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng đại diện chính quyền địa phương tại xã Hồng Vân, Hồng Kim đến cử hành lễ động thổ xây nhà
 
 Ni sư Thích Nữ Như Huy đại diện các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí 50 triệu đồng/1 căn nhà tình thương, nhằm giúp các gia đình sẽ yên tâm về nơi ở, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
 
Tại buổi lễ, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã trao trước số tiền (10 triệu đồng) để các gia đình lo vật liệu xây dựng, số còn lại sẽ bàn giao sau khi công trình gần hoàn thiện. Dự kiến 2 căn nhà hoàn tất và bàn giao cho bà con kịp đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Canh Tý - 2020.
 
Hình ảnh ghi nhận được:












































































































 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới