Quảng Nam: Đại đức Thích Viên Hải, gương mặt Tăng sĩ trẻ dấn thân phụng sự, vừa viên tịch ở tuổi 40

Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Linh Bửu (TP.Tam Kỳ), một gương mặt tu sĩ trẻ dấn thân phụng sự nổi bật ở tỉnh nhà, vừa viên tịch.



Đại đức Thích Viên Hải (1984-2023), một gương mặt Tăng sĩ trẻ nhiệt huyết dấn thân trong các hoạt động Phật sự
tại tỉnh Quảng Nam, vừa viên tịch ở tuổi 40

Được biết, Đại đức Thích Viên Hải, thế danh Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1984 tại H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trong gia đình kính tin Tam bảo.

Đại đức thọ giới Tỳ-kheo tại Đại giới đàn Ân Triêm (2004) do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổ chức; tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa VI chuyên ngành Phật giáo Việt Nam, thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thầy là đệ tử xuất gia của cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Sinh thời, Đại đức Thích Viên Hải được biết đến là vị Tăng trẻ nhiệt tâm tham gia phụng sự các công tác Phật sự tại các cấp Giáo hội; với bản tính hiền hòa nên được chư tôn túc thương yêu và suy cử tham gia nhiều trọng trách Phật sự quan trọng, như: Ủy viên rồi Ủy viên Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư GHPGVN; Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam 3 nhiệm kỳ liên tiếp; Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; trụ trì chùa Linh Bửu (TP.Tam Kỳ)...

Thầy là thành viên trong Ban Biên soạn ấn phẩm Phật Giáo Quảng Nam vừa xuất bản tập 1 vào tháng 1-2023, vừa được mời tham gia Phân ban Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Nghi lễ T.Ư, được cử đảm nhiệm Phó Trưởng Phân ban.

Dưới sự sự dẫn dắt của Đại đức Thích Viên Hải, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kênh thông tin QCB trên nền tảng số, sản xuất mỗi tuần 1 bản tin; thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tuyến, sản xuất phim ký sự, nhiều phim phóng sự ngắn, tọa đàm, phỏng vấn ý kiến chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và Phật tử…, đặc biệt là bộ phim ký sự tài liệu “Theo bước chân Thầy - Cuộc đời và đạo nghiệp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên” để lại dấu ấn trong nhiều người.

Theo cáo phó, Đại đức Thích Viên Hải viên tịch vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão) tại chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); trụ thế 40 năm, 19 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 20 giờ ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão). Kim quan được tôn trí tại chùa Linh Bửu.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 21 giờ ngày 22-3-2023 (1-2 nhuận-Quý Mão).

Lễ thỉnh Giác linh tham Phật, yết Tổ vào lúc 16 giờ ngày 24-3-2023 (3-2 nhuận-Quý Mão).

Lễ tưởng niệm vào lúc 7 giờ ngày 25-3-2023 (4-2 nhuận-Quý Mão), sau đó phụng tống kim quan nhập tháp tại H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

 


Quảng Hậu/Báo Giác Ngộ