TT.Huế: Chư Tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh dâng hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Tăng thống

Ngày 12.02.2023 (Nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, ChưTôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã dâng hương tưởng niệm Húy nhật lần thứ 50 ngày Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Khiết, Đệ nhất Tăng Thống GHPGVN Thống nhất.


Chư Tôn đức thành kính dâng hương lên Đức Tăng thống
 
Đến dâng hương tưởng niệm có chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Hoà thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Hoà thượng Thích Đức Thanh, Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Hoà thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên HĐCM GHPGVN, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, 12 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự, BTS Phật giáo 8 huyện, thị xã cũng đã về dâng hương đảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày viên tịch của Ngài.


Để tưởng nhớ công hạnh và đạo nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết đã đóng góp cho Giáo hội và Đất nước, chư Tôn đức giáo phẩm đã cung đối trước di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng thành kính dâng nén tâm hương cúng dường và tưởng niệm huý kỵ lần thứ 50 cố Đại lão Hoà thượng Đệ nhất Tăng Thống GHPGVN thống nhất, cầu nguyện Giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.
 

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết (1891 - 1973) xuất gia vào năm 14 tuổi tại Tổ đình Tường Vân (tỉnh Thừa Thiên), thuộc Thiền phái Lâm Tế, đời 42, dòng Liễu Quán. Trước khi trở thành Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất trong suốt 9 năm, Ngài đã đảm trách nhiều chức vị lớn của Giáo hội trong khoảng nửa đầu TK XX: Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Tòng Lâm Pháp chủ Trung Việt của Tăng già Trung Việt, Giám đốc Đạo hạnh của Viện Cao đẳng Phật học - Trung tâm đào tạo Tăng tài bậc nhất ở miền Trung lúc bấy giờ. 


Vào năm 1947, Sơn môn Tăng già Trung Việt đã suy tôn Ngài lên ngôi vị Pháp chủ; trong suốt quãng thời gian tại vị, Ngài không ngừng tổ chức các Đạo tràng Phật học, thúc đẩy quá trình xiển dương Phật pháp và công cuộc đào tạo Tăng tài. 



Suốt 60 năm hoằng hóa, Ngài đã thế độ cho gần 50 vị đệ tử và trong số đó, có cố Hòa thượng Thích Minh Châu - Viện chủ sáng lập Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (tiền thân là Đại học Vạn Hạnh). Hôm nay, nhân dịp Lễ húy nhật lần thứ 50 của cố Hòa thượng, chư Tôn Thiền đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành kính dâng hương, đảnh lễ để bày tỏ sự tôn kính và nhớ ơn đến công hạnh cao thâm của Ngài.



Sau đó, chư Tôn giáo phẩm đảnh lễ Giác linh, tụng thời bát-nhã tâm kinh cúng dường, và đồng phát nguyện noi theo gương sáng của Đức Tăng Thống để xây dựng đạo Phật hưng thịnh, giáo pháp xương minh, dân tộc thịnh vượng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 



Cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế quang lâm







Tác bạch cung thỉnh













Chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm







Đồng tụng Bát nhã Tâm kinh và Tứ hoằng thệ nguyện




Trước đó, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế đã về tại Tổ đình Tường Vân dâng hương đảnh lễ Giác linh Đức Đại lão Hoà thượng Tích Tịnh Khiết, Đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN nhân kỷ niệm 50 ngày Ngài viên tịch. Sau đó, Tăng, Ni sinh học viện đã vân tập về chánh điện và trì tụng kinh Di giáo, bản kinh giáo huấn của đức Phật lúc Ngài sắp niết bàn.
 
















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới