TT. Huế: Lễ Cung nghinh Chơn linh Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức Tham yết Phật Tổ tại Tịnh Thất Hoàng Mai
- Thứ năm - 11/10/2012 05:33
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
(PGAL) - Hôm nay lúc 2 giờ ngày 26.08 Nhâm Thìn (Thứ Năm, 11.10.2012) tại Tịnh thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã cung thỉnh Chơn linh Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức tham yết Phật Tổ tại Tịnh Thất Hoàng Mai, đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Hôm nay lúc 2 giờ ngày 26.08 Nhâm Thìn (Thứ Năm, 11.10.2012) tại Tịnh thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung thỉnh Chơn linh Cô Ni sư Thích Nữ Minh Đức tham yết Phật Tổ tại Tịnh Thất Hoàng Mai, đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
Cố Ni Sư Thích Nữ Minh Đức, trú trì chùa Đức Sơn, chùa Hòa Lương và Tịnh thất Đức Sơn. Trụ thế 72 năm, 39 Hạ lạp, pháp danh Nguyên Hảo, thế danh Nguyễn thị Sáu. Sinh ngày 8 tháng 3 năm 1941 tại làng Thanh Thủy Thượng, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế trong một gia đình nhiều đời thâm tín Tam bảo. Thân phụ là Cụ Ông Nguyễn Thanh Thích, pháp danh Tâm Thành. Thân mẫu là Cụ Bà Lê Thị Bốn, pháp danh Nguyên Tứ.
Tịnh thất Đức Sơn

Nơi tôn trí Linh quan Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức

Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Chấp lệnh - Sám chủ



Thượng tọa Thích Tâm Pháp - Sám chủ Tang lễ


Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến



Thượng tọa Thích Thanh Toàn - Đệ nhất Chấp lệnh

Linh quan - Di ảnh Cố Ni sư

Đoàn dâng hoa do các em Cô nhi viện Đức Sơn phụ trách


Ban Cung nghinh






Bát hương - Long vị - Di ảnh



Xe tôn trí Bát hương - Long vị - Di ảnh

Cố Ni Sư Thích Nữ Minh Đức, trú trì chùa Đức Sơn, chùa Hòa Lương và Tịnh thất Đức Sơn. Trụ thế 72 năm, 39 Hạ lạp, pháp danh Nguyên Hảo, thế danh Nguyễn thị Sáu. Sinh ngày 8 tháng 3 năm 1941 tại làng Thanh Thủy Thượng, xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế trong một gia đình nhiều đời thâm tín Tam bảo. Thân phụ là Cụ Ông Nguyễn Thanh Thích, pháp danh Tâm Thành. Thân mẫu là Cụ Bà Lê Thị Bốn, pháp danh Nguyên Tứ.
Ni Sư là người con thứ sáu trong gia đình gồm có 10 anh chị em. Từ thuở thiếu thời, Ni sư đã sớm có duyên với Phật pháp. Năm 1964, vào lúc 23 tuổi, Ni sư đã phát tâm xuất gia với Cố Sư Trưởng Thượng Thể hạ Quán, Sư Trưởng Thượng Cát Hạ Tường tại Tinh Thất Hoàng Mai, Thành phố Huế. Năm 1968, Ni Sư thọ giới Sa Di Ni, năm 1971 thọ Thức Xoa Ma Na và năm 1973, Ni Sư thọ Tỳ Kheo Ni giới.
Suốt cuộc đời tu thân hành đạo, Ni Sư là người mẫu mực, chơn chất hiền hòa, thiểu dục tri túc, giới đức tinh nghiêm. Với hạnh nguyện lợi tha của Bồ tát, Ni Sư đã có nhiều sự đóng góp cho công tác Từ thiện xã hội, giúp đỡ và nuôi dưỡng các cháu mồ côi. Năm 1968, Ni sư cùng với quý Sư Trưởng, Ni sư đương thời đảm nhiệm Cô Nhi Viện Tây Lộc, năm 1971 làm việc ở trạm xá chùa Hồng Ân giúp cho đồng bào vùng thôn quê hẻo lánh. Và sau ngày đất nước hòa bình, Ni Sư đã cùng với Sư đệ Thích nữ Minh Tú thành lập và đảm trách Cô Nhi Viện Đức Sơn cho đến ngày viên tịch.
Sau một thời gian bệnh, Ni Sư đã xả báo thân vào lúc 15 giờ 17 phút ngày 19 tháng 8 năm Nhâm Thìn (04.10.2012) Lễ nhập kim quan đã được cử hành lúc 14 giờ 00 ngày 20/8/Nhâm Thìn (05/10/2012).
Lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 27.08Nhâm Thìn (12.10.2012) tại khuôn viên Tịnh thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chùm ảnh Lễ cung thỉnh Chơn linh tham yết Phật, Tổ.
Suốt cuộc đời tu thân hành đạo, Ni Sư là người mẫu mực, chơn chất hiền hòa, thiểu dục tri túc, giới đức tinh nghiêm. Với hạnh nguyện lợi tha của Bồ tát, Ni Sư đã có nhiều sự đóng góp cho công tác Từ thiện xã hội, giúp đỡ và nuôi dưỡng các cháu mồ côi. Năm 1968, Ni sư cùng với quý Sư Trưởng, Ni sư đương thời đảm nhiệm Cô Nhi Viện Tây Lộc, năm 1971 làm việc ở trạm xá chùa Hồng Ân giúp cho đồng bào vùng thôn quê hẻo lánh. Và sau ngày đất nước hòa bình, Ni Sư đã cùng với Sư đệ Thích nữ Minh Tú thành lập và đảm trách Cô Nhi Viện Đức Sơn cho đến ngày viên tịch.
Sau một thời gian bệnh, Ni Sư đã xả báo thân vào lúc 15 giờ 17 phút ngày 19 tháng 8 năm Nhâm Thìn (04.10.2012) Lễ nhập kim quan đã được cử hành lúc 14 giờ 00 ngày 20/8/Nhâm Thìn (05/10/2012).
Lễ thỉnh kim quan nhập bảo tháp sẽ được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 27.08Nhâm Thìn (12.10.2012) tại khuôn viên Tịnh thất Đức Sơn, thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chùm ảnh Lễ cung thỉnh Chơn linh tham yết Phật, Tổ.

Tịnh thất Đức Sơn

Nơi tôn trí Linh quan Cố Ni sư Thích Nữ Minh Đức

Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Chấp lệnh - Sám chủ



Thượng tọa Thích Tâm Pháp - Sám chủ Tang lễ


Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến



Thượng tọa Thích Thanh Toàn - Đệ nhất Chấp lệnh

Linh quan - Di ảnh Cố Ni sư

Đoàn dâng hoa do các em Cô nhi viện Đức Sơn phụ trách


Ban Cung nghinh






Bát hương - Long vị - Di ảnh



Xe tôn trí Bát hương - Long vị - Di ảnh
