TT. Huế: Lễ Tưởng niệm Tổ khai sơn Chùa Phước Duyên

Sáng ngày 10.01 Giáp Ngọ (09.02.2014) tại chùa Phước Duyên, số 95/40 Lý Nam Đế, phường Hương Long, Thành phố Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Đảnh Lễ khai sơn chùa Phước Duyên – Huế.
Về dự Lễ Tưởng niệm có chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện cùng đông đảo Đạo hữu Phật tử các giới.
 
 

Hoà thượng Đảnh Lễ (1918 – 1968)
Chùa Phước Duyên – Huế

Hoà thượng Đảnh Lễ, Pháp danh Tâm Ưng, thế danh Võ Đức Phú, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1918 tại làng Thành Công, Quảng Điền, Thừa Thiên. Thân phụ là cụ ông Võ Đức Lãng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Diên.

Năm 1935, Ngài xuất gia học Phật với Hoà thượng Huệ Minh tại chùa Từ Hiếu, sau đó Ngài lại theo học với Hoà thượng Chơn Như, chùa Đông Lâm và Báo Ân – Huế.
Năm 1936, Ngài được Hoà thượng Chơn Như trao truyền Sa-di giới.

Năm 1938, Ngài thọ giới Tỳ-kheo tại chùa Đại Bi, Thanh Hoá do Hoà thượng Huệ Minh làm Hoà thượng Đàn đầu. Ngài cũng đã từng theo học Trường Sơn môn Phật học tại chùa Linh Quang và các lớp Phật học tại Phật học đường Báo Quốc.

Năm 1946, Ngài làm Giám tự Quốc tự Linh Mụ.

Năm 1948, Ngài khai sơn chùa Phước Duyên – Huế.

Năm 1965, Ngài khai sơn chùa Phước Hải tại làng Văn Xá, Hương Trà, Thừa Thiên.

Ngài viên tịch vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng Giêng năm mậu Thân (8.2.1968), hưởng thọ 50 tuổi đời và 30 Hạ lạp.

Tháp của Ngài hiện đang tôn trí tại khuôn viên chùa Phước Duyên – Huế.

Chùm ảnh buổi lễ
 


Cổng Tam quan chùa Phước Duyên



Tiền đường





Bảo điện



Hậu Tổ



Chư Tôn Hòa thượng đảnh lễ Tổ Khai sơn









Trưởng lão Hòa thượng Thích Diệu Tánh niêm hương cầu nguyện





Chư Tôn đức cử hành Lễ Tưởng niệm





Hòa thượng Thích Lương Phương, trú trì chùa Phước Duyên đảnh lễ Tam Bảo





Quý Phật tử các giới


 
 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới