Tặng quà cho bà con ở khu phong tỏa và khu cách ly tại huyện A Lưới

Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tình người bao la vẫn đang lan tỏa khắp nơi. Những nghĩa cử cao đẹp đang tiếp tục sưởi ấm tình thương trong mùa đại dịch Covid-19, góp phần xua tan cái lạnh và dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà.
Nhằm hỗ trợ và chia sẻ với người dân tại các khu phong tỏa, khu cách ly bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiều ngày 18-12, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới do Đại đức Thích Thiền Huy, Chánh Thư ký BTS; Ông Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch UBMT TQVN  huyện A Lưới; Ông Lê Phước Anh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy; Ông Trần Công Hai, Chủ tịch UBMT TQVN xã Sơn Thủy đã đến thăm hỏi động viên và trao 425 suất áo ấm cho Chốt Quảng Nhâm, 40 phần quà cho các em khu cách ly tại Trường Mầm non Hoa Đào xã Sơn Thủy.

Tại đây, Đại đức Thích Thiền Huy đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với người dân trong khu vực bị phong tỏa và động viên họ tiếp tục yên tâm, tin tưởng vào cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. Mong muốn người dân luôn nâng cao ý thức, không lơ là, chủ quan và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Đây là hoạt động ý thiết thực cấp bách trong giai đoạn khó khăn của dịch bùng phát, qua đó góp phần động viên bà con đồng bào và các em học sinh tại khu vực phong tỏa, khu cách ly yên tâm thực hiện tốt việc cách ly, cùng chính quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Một vài hình ảnh ghi nhận:
 


















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới