Tặng quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn và Lâm Đớt - A Lưới

Trước diễn biến nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự chúng tôi không tổ chức các lễ đài, chương trình nghệ thuật và các hình thức tập trung đông người mà chú trọng công tác từ thiện nhân đạo, cứu tế an sinh, nhằm góp phần chung tay cùng xã hội vượt qua khó khăn và tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước phát triển, Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu.
Chiều ngày 30-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu, chùa Quang Minh (Mỹ quốc) và quý Phật tử trong và ngoài nước về tặng quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới nhân mùa Phật đản Phật lịch 2564.

Ban Trị sự trao tặng 140 phần quà đến 2 xã Trung Sơn, Lâm Đớt mới sát nhập (01/01/2020), mỗi phần quà trị giá hơn 300.000đ đến bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới và bà con nhân dân , Đại đức Thích Tâm Phương bày tỏ lòng biết ơn đến Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu (Mỹ quốc) và Quý Phật tử trong và ngoài nước đã luôn hướng về vùng cao A Lưới thực hiện công tác an sinh xã hội đến đồng bào dân tộc thiểu số, thành tâm hồi hướng công đức này lên ngôi Tam bảo chứng minh, cầu nguyện Chư Phật gia hộ Ni trưởng và quý Phật tử luôn được an lạc và thành tựu mọi thắng duyên để tiếp tục đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:



Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn A Đ eeng Par Lieng 1 xã Trung Sơn





Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu











Đại diện UBND xã Trung Sơn phát biểu





Trao quà đến bà con







































Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn La Tưng, xã Lâm Đớt



Đại đức Thích Thiền Ngộ, Phó Ban HDPT GHPGVN huyện A Lưới phát biểu
















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới