Trang nghiêm Lễ Tắm Phật của đồng bào dân tộc thiểu số Vức A Ngo - huyện A Lưới
- Thứ tư - 07/05/2025 02:13
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chiều ngày 07-5 (10.4 Ất Tỵ), Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trang nghiêm cử hành Lễ Tắm Phật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Vức A Ngo, xã A Ngo, huyện A Lưới.

Mùa Phật đản Vesak 2025 đang được diễn ra từ các thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi trong không khí hân hoan chào đón ngày Đản sanh của Đức Thế Tôn. Mặc dù huyện A Lưới nằm ở vùng cao xa xôi nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số ở vức A Ngo, huyện A Lưới đã mang không khí đón mừng Phật đản của không thua bất cứ một vùng đất nào trên cả nước.

Tiếp nối truyền thống, đồng bào dân tộc thiểu số tại vức A Ngo đã tổ chức lễ Tắm Phật với không khí trang nghiêm và đầy hỷ lạc. Lễ đài được thiết trí giản dị nhưng mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Nghi thức Tắm Phật không chỉ là dịp để tưởng nhớ ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn là cơ hội để mỗi người tự quán chiếu, gột rửa những phiền não, hướng đến đời sống an lạc.

Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương cử hành khoá lễ
Nhân mùa Đại lễ Phật đản, Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng Chư Tôn đức Tăng, Ni BTS GHPGVN huyện A Lưới đã quang lâm chứng minh cho buổi lễ của Đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.


Đại đức Thích Tâm Phương đã niêm hương bạch Phật, cử hành lễ Phật đản và tắm Phật theo nghi thức truyền thống Phật giáo, đến với Bà con Đồng bào Dân tộc tại địa phương, nguyện cầu Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, Thế giới thanh bình, Chúng sinh an lạc.

Đại đức chia sẻ: "Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bà con dân tộc thiểu số nơi đây đã có nhiều cách bày tỏ lòng tôn kính đức Phật. Đồng bào dân tộc thiểu số tại vức A Ngo đã thiết trí lễ đài trang nghiêm cùng với sắc vải thổ cẩm mang đậm nét truyền thống văn hóa của dân tộc để trang trí cho lễ đài Phật đản thiêng liêng. Với sự sáng tạo và tâm thành hướng về mùa Phật đản sẽ là những kỷ niệm đẹp quý giá đối với đồng bào phật tử nơi đây.

Là người con Phật, mỗi một thiện nam tín nữ cần phải nỗ lực trong tu tập Giới-Định-Tuệ thông qua chính đạo, thực hiện lời dạy của Đức Phật; sống hòa hợp vì phận sự chung, vì lợi ích của dân tộc và phụng sự giáo pháp để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo.
Một số hình ảnh ghi nhận được:




Đại đức Thích Tâm Phương thực hiện Nghi thức Mộc dục


Phật tử thực hiện Nghi thức Mộc dục





Phật tử thực hiện Nghi thức Mộc dục


