Trang nghiêm trọng thể Lễ Tắm Phật cầu Quốc thái Dân an tại NPĐ Sơn Nguyên
- Chủ nhật - 31/05/2015 11:32
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Lễ tắm Phật là một phần nghi lễ quan trọng không thể thiếu trong Đại lễ Phật đản. Tương truyền, khi Đức Phật ra đời, có chín con rồng phun hai nguồn nước nóng lạnh rưới lên kim thân Đức Phật. Nước được dùng để tắm Phật là nước Bát công đức có công năng kỳ diệu tẩy sạch thân nghiệp chướng ô uế, rửa sạch tâm phiền não trần lao của chúng sanh.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần lễ Phật Đản PL. 2559 - Dương lịch 2015, chiều ngày 14/04 năm Ất Mùi (31/05/2015), BTS GHPGVN huyện A Lưới đã long trọng tổ chức lễ Mộc Dục - Tắm Phật tại Niệm Phật đường Sơn Nguyên, Đường Giải Phóng A So, Thị trấn A Lưới.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật Đản cùng chư Tôn Đức thường trực BTS.
Đại Đức Thích Thiền Tâm, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử đã tuyên đọc ý nghĩa Lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật là một phần nghi lễ quan trọng không thể thiếu trong Đại lễ Phật đản. Tương truyền, khi Đức Phật ra đời, có chín con rồng phun hai nguồn nước nóng lạnh rưới lên kim thân Đức Phật. Nước được dùng để tắm Phật là nước Bát công đức có công năng kỳ diệu tẩy sạch thân nghiệp chướng ô uế, rửa sạch tâm phiền não trần lao của chúng sanh.
Bởi vậy, nghi lễ tắm Phật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện lòng thành, tánh thiên chơn của người con Phật dâng lên Đức Từ Phụ. Khi làm Lễ tắm Phật, chúng ta chuẩn bị tư thế đạt đến tánh thiên chơn, với tất cả lòng thành kính cùng với tất cả niềm tin thì buổi lễ mới được thành tựu viên mãn. Tâm thành cùng với niềm tin của tất cả đại chúng, hòa quyện với đức hạnh của vị chủ lễ, nhất tâm dồn lực vào nước tắm tượng Phật, biến tượng Phật trở nên thiêng liêng. Bấy giờ, tượng Phật biểu trưng cho trí tuệ quang minh, "Trí tuệ quang minh tọa bảo đài" và có công năng "Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch. Không còn sinh tử ở trần ai".
Với những ý nghĩa thiêng liêng đó, buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm trong sự hân hoan của đồng bào Phật tử các giới tại huyện nhà.
Một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:
Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Phương, Trưởng BTS GHPGVN huyện A Lưới, Trưởng ban tổ chức Đại lễ Phật Đản cùng chư Tôn Đức thường trực BTS.
Đại Đức Thích Thiền Tâm, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử đã tuyên đọc ý nghĩa Lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật là một phần nghi lễ quan trọng không thể thiếu trong Đại lễ Phật đản. Tương truyền, khi Đức Phật ra đời, có chín con rồng phun hai nguồn nước nóng lạnh rưới lên kim thân Đức Phật. Nước được dùng để tắm Phật là nước Bát công đức có công năng kỳ diệu tẩy sạch thân nghiệp chướng ô uế, rửa sạch tâm phiền não trần lao của chúng sanh.
Bởi vậy, nghi lễ tắm Phật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện lòng thành, tánh thiên chơn của người con Phật dâng lên Đức Từ Phụ. Khi làm Lễ tắm Phật, chúng ta chuẩn bị tư thế đạt đến tánh thiên chơn, với tất cả lòng thành kính cùng với tất cả niềm tin thì buổi lễ mới được thành tựu viên mãn. Tâm thành cùng với niềm tin của tất cả đại chúng, hòa quyện với đức hạnh của vị chủ lễ, nhất tâm dồn lực vào nước tắm tượng Phật, biến tượng Phật trở nên thiêng liêng. Bấy giờ, tượng Phật biểu trưng cho trí tuệ quang minh, "Trí tuệ quang minh tọa bảo đài" và có công năng "Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch. Không còn sinh tử ở trần ai".
Với những ý nghĩa thiêng liêng đó, buổi lễ diễn ra vô cùng trang nghiêm trong sự hân hoan của đồng bào Phật tử các giới tại huyện nhà.
Một số hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

Cung đón chư Tôn đức quang lâm












Đại đức Thích Hương Định điều hành chương trình




Đại đức Thích Thiền Tâm tuyên đọc ý nghĩa Tắm Phật







Lãnh đạo chính quyền thị trấn A Lưới tham dự




Đại đức Thích Tâm Phương niêm hương cầu nguyện

Dâng hoa cúng dường






Nhạc lễ truyền thống



































Chú ý: Mọi việc sao chép và giữ nguyên nội dung đều được hoan nghênh. Ghi rõ nguồn phatgiaoaluoi.com khi phát hành lại thông tin từ website này.