Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ GHPGVN vừa viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 18-4-2021 (nhằm ngày mùng 7-3-Tân Sửu) tại chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).



Chân dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên (1926-2021)

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành viên Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Nguyên Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Nguyên Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Tín, Nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam, Viện chủ chùa Đạo Nguyên, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Huân chương Độc lập hạng hai, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận, bằng khen của Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 06 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 07 tháng 3 năm Tân Sửu), tại chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trụ thế: 94 năm. Hạ lạp: 65 năm.

- Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2021 (08-3 Tân Sửu). Kim quan được tôn trí tại chùa Đạo Nguyên - TP. Tam kỳ.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2021 (từ ngày 08 đến 12-3 Tân Sửu).

- Cung thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tham Phật và yết Tổ tại Tổ đình Hưng Long, Tổ đình Thiên Đức - tỉnh Bình Định vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 (11-3 Tân Sửu).

- Lễ Tưởng niệm được cử hành lúc 07 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2021 (ngày 13 -3 Tân Sửu), sau đó cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Đạo Nguyên - TP. Tam Kỳ.
 

Trưởng lão Hòa thượng thế danh Võ Đình Như, sinh năm 1926, nguyên quán thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, xuất gia lúc lên 15 tuổi.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo từ thời Tổng hội Phật giáo Việt Nam cho đến GHPGVN.

Theo đó, ngài được cử làm Hội trưởng Phật giáo tỉnh Quảng Tín (1962), Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Tín (1964 đến 1975), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1981), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam (1997), Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh vào hàng Thập sư, ngôi Hòa thượng Đường đầu nhiều Đại giới đàn tổ chức tại các tỉnh miền Trung.Ngài được suy tôn làm Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử chức vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (1992), sau đó suy tôn lên ngôi Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tổ chức ở thủ đô Hà Nội (2017).