Ấm lòng những suất ăn sáng tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở huyện A Lưới

Trong những ngày giãn cách xã hội, vất vả nhất là lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện. Lực lượng này phải ứng trực 24/24, kiểm soát việc thực hiện giãn cách tại huyện. Nhằm chung tay góp sức chia sẻ một phần khó khăn với các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên các chốt phòng dịch trên địa bàn huyện A Lưới.
Sáng ngày 19/8/2021,những suất ăn sáng đảm bảo đủ dinh dưỡng từ sự hỗ trợ của Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới thông qua Uỷ ban MTTQ huyện chuẩn bị được gửi đến cho các cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại khu vực phong toả tổ 4, TDP 2, thị trấn A Lưới.

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới chia sẻ: "Hiểu được sự vất vả khi phải trực xuyên đêm của các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tại các chốt phong tỏa trên địa bàn huyện A Lưới tùy theo tình hình tại chốt và sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ các suất ăn đến với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động này cho tới khi hết dịch. Mong dịch bệnh qua thật nhanh để cuộc sống bình yên trở lại” 

Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng tất cả mọi người đều hăng say, vui vẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với mong muốn chia sẻ yêu thương, động viên những người đang thực hiện cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

 Để có các suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng chuẩn bị chu đáo đảm bảo bữa ăn tốt nhất cho các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch. Quá trình nấu ăn được đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định giãn cách và các yêu cầu trong phòng chống dịch. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 




















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới