Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới bàn giao 3 căn nhà tình thương đến bà con kịp đón Tết Canh Tý

Nhằm giúp đỡ xây dựng những mái ấm tình thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có được cuộc sống an cư lạc nghiệp, đồng thời có được ngôi nhà mới đón cái tết cổ truyền dân tộc Canh Tý vui tươi và ấm cúng.
Ngày 19/01/2020 (25.12 Kỷ Hợi), trước thềm năm mới Xuân Canh Tý, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng Ni sư Thích Nữ Như Huy, UV Ban TTXH GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư cô Thích Nữ Thoại Tường, trú tại Tịnh thất Long Ẩn (xã Bình Điền, thị xã Hương Trà) đến làm lễ bàn giao 3 căn nhà tình thương và trao quà tết đến các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện A Lưới.

Ban Trị sự và các nhà hảo tâm đã đến làm lễ bàn giao và tặng quà tết đến các hộ gia đình Ông Nguyễn Văn Đăng, Bà Lê Thị Soan, thôn Ca Cú 1, xã Hồng Vân; gia đình Ông Hồ Văn Thâm, Bà Hồ Thị Lân, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim và gia đình Ông Lê Văn Chương và Bà Hồ Thị Dem thôn Tà Roi, xã A Ngo, huyện A Lưới.  
 
3 gia đình kể trên trước đây hoàn cảnh đặc biệt rất khó khăn, tài sản đáng giá nhất trong nhà chỉ là một chiếc tivi và một nồi cơm điện cũ. Ngoài ra, mọi sinh hoạt còn lại đều rất thiếu thốn.
 
Bằng tâm nguyện đó, chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã vận động Ni sư Thích Nữ Như Huy và quý Phật tử ủng hộ kinh phí 150 triệu đồng/3 căn, mỗi căn nhà 50 triệu đồng để xây dựng, hy vọng với căn nhà mới như hôm nay, các gia đình sẽ yên tâm về nơi ở, cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.
 
Phóng viên ghi nhận hình ảnh:
 


Chư Tôn đức thăm hỏi, tặng quà Tết và niêm hương cầu nguyện lễ khánh tạ tại các hộ gia đình




Gia đình Ông Nguyễn Văn Đăng, Bà Lê Thị Soan, thôn Ca Cú 1, xã Hồng Vân
 


Trao số tiền con lại đến các hộ gia đình 


















Gia đình Ông Hồ Văn Thâm, Bà Hồ Thị Lân, thôn Đụt 1, xã Hồng Kim
 















Gia đình Ông Lê Văn Chương và Bà Hồ Thị Dem thôn Tà Roi, xã A Ngo, huyện A Lưới
 
















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới