Hỗ trợ các trường Mầm non Tổng kết năm học và trao tặng sinh kế cho 03 hộ nghèo của xã Trung Sơn

Chiều ngày 14-05, tại hội trường Ủy ban MTTQVN huyện A Lưới, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã thăm và trao tặng tịnh tài hỗ trợ đến 11 trường Mầm non trên địa bàn huyện A Lưới nhân dịp tổng kết năm học 2022-2023.

Về phía Ban Trị sự có Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, nguyên Phó BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng quý Phật tử trong phái đoàn.
 
Về phía lãnh đạo chính quyền có Bà Lê Thị Mai Loan, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện A Lưới, Bà Nguyễn Thị Niệt, UVTT UBMTTQVN huyện A Lưới, cùng đại diện 11 trường Mầm non trên địa bàn huyện A Lưới.



Bà Lê Thị Mai Loan phát biểu



Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu
 
Tại buổi gặp mặt, Ban Trị sự đã trao tặng tịnh tài hỗ trợ 11 trường Mầm non trên địa bàn huyện nhân dịp lễ tổng kết năm học 2022-2023, mỗi phần trị giá 1.700.000 VNĐ, tổng trị giá 18.500.000 VNĐ. 

Đại diện các trường Mần non đã phát biểu cảm ơn đến UBMT và Ban Trị sự Phật giáo huyện A Lưới đã luôn quan tâm sâu sát đến thế hệ con em huyện nhà.

 
Việc trao sinh kế cho hộ nghèo là việc làm mang ý nghĩa thiết thực khi nó góp phần tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” nhằm huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để tạo nguồn lực cùng với ngân sách Nhà nước chăm lo, giúp đỡ người nghèo cải thiện cuộc sống và góp phần cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tiêu chí giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống.  
 
Với mong muốn cùng góp phần nhỏ với chính quyền huyện nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu công tác giảm nghèo bền vững. Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện trao tặng hỗ trợ sinh kế con giống cho 03 hộ nghèo của xã Trung Sơn với tổng trị giá 15 triệu đồng trong buồi chiều cùng ngày. 
 







Đại đức Thích Tâm Phương cho biết: Hy vọng rằng, những vật nuôi trao tặng hôm nay đến 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực sự phù hợp sẽ tạo niềm tin, sự phấn khởi và khơi dậy được khát vọng vươn lên thoát nghèo. Đại đức không quên nhắn gửi tinh thần nhận lại và cho đi, cùng giúp các hoàn cảnh khác khi mình đã vượt lên thoát nghèo.
 
Chùm ảnh ghi nhận:
 


Đại diện các trường Mầm non phát biểu
















 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới