Phật giáo huyện A Lưới tặng quà tại bản Cô Tài hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào là tình hữu nghị vĩ đại, là mối quan hệ có một không hai trong lịch sử. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào đã quyết định lấy năm 2022 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
Sáng ngày 04-09, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân tặng quà cho người dân và Công an Cô Tài cũng như Đại đội bảo vệ Biên giới 511 của bản Cô Tài, huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào.

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới có Đại đức Thích Tín Nhơn, Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới; Cư sĩ Lê văn Hoàng, Phó Thư ký, Chánh VP BTS GHPGVN huyện A Lưới.
 
Về phía chính quyền có Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy Ban  MTTQVN huyện A Lưới; Ông Hồ Văn Mạch, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện A Lưới; Thượng tá Hồ Ngọc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, cùng các Phật tử Gia đình Hương Sen tháp tùng.
 
Tại mốc Biên giới 645 Việt Nam - Lào, đoàn công tác đã trao 68 phần quà cho 68 hộ dân của bản Cô Tài và các phần quà cho Công an Cô Tài, Đại đội bảo vệ Biên giới 511. Các phần quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 35 triệu đồng, số tiền này do Đại đức Thích Tín Nhơn và Ni sư Thích Nữ Diệu Trung phát tâm hỗ trợ cho Ban Trị sự thực hiện chương trình ý nghĩa này.
 
Đại đức Thích Tâm Phương chia sẻ “Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào. Hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa, chí tình, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước qua các thời kỳ nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ gìn giữ tình hữu nghị vĩ đại giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
 
Với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách cũng như đức tính từ bi của Đạo Phật, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam và Lào nói chung, huyện A Lưới với huyện Sá Muội nói riêng luôn là một tình cảm đặc biệt, thiêng liêng, cao quý và đáng được trân trọng.
 
Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam và tỉnh Salavan, nước bạn Lào đồng thời thúc đẩy tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn và khu vực biên giới…
 
Đồng thời mong muốn, quan hệ hợp ngày càng thắm thiết, cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tô thắm thêm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào và Việt Nam.
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Tại cột mốc biên giới 645



Chư Tôn đức và quý Phật tử vận chuyển tặng phẩm







Tặng bánh Trung thu cho các cháu bản Cô Tài







Đại đức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới phát biểu







Trao quà cho Công an bản cô Tài và Đại đội bảo vệ Biên giới 511





Chụp hình lưu niệm


 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới