Video: Phóng sự Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2562 (Mậu Tuất - 2018) tại huyện A Lưới

Đại lễ phật đản PL. 2562 - DL. 2018 tại huyện A Lưới đã được thành tựu viên mãn. Từ việc thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn nơi công cộng, dựng quyền môn, cho đến đạp xe đạp, diễu hành xe hoa, Lễ Tắm Phật đến Lễ chính thức, cùng nhiều mặt sinh hoạt khác như: thuyết pháp, triển lãm, từ thiện xã hội, văn nghệ, cắm trại, Hội thi Phật pháp, ẩm thực chay… tại huyện nhà suốt trong mùa Phật đản năm Mậu Tuất - 2018 được xuất phát từ tâm niệm cúng dường Đức Phật, phục vụ quê hương xứ sở, cầu nguyện quốc thái dân an, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình của toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện A Lưới.
Ban Thông tin truyền thông GHPGVN huyện A Lưới kính giới thiệu đến quý độc giả bản tin Video: Phóng sự Tuần lễ Phật đản PL.2562-DL.2018 tại huyện A Lưới.
 


Phụng hành Thông Tư số 066/2018/TT-BTS ngày 09/4/2018 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2562 tại tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 tại các huyện thị xã.
 
Tại huyện A Lưới được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp Lãnh đạo chính quyền. Hoà chung trong niềm hân hoan kính mừng ngày Khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã tổ chức Tuần lễ Phật đản thật trang nghiêm trọng thể từ ngày từ ngày mồng 8 đến 15.4 Mậu Tuất (22-29/5/2018).   
 
Đại lễ phật đản PL. 2562 - DL. 2018 tại huyện A Lưới đã được thành tựu viên mãn. Từ việc thiết trí lễ đài, trang hoàng cờ đèn nơi công cộng, dựng quyền môn, cho đến đạp xe đạp, diễu hành xe hoa, Lễ Tắm Phật đến Lễ chính thức, cùng nhiều mặt sinh hoạt khác như: thuyết pháp, triển lãm, từ thiện xã hội, văn nghệ, cắm trại, Hội thi Phật pháp, ẩm thực chay… tại huyện nhà suốt trong mùa Phật đản năm Mậu Tuất - 2018 được xuất phát từ tâm niệm cúng dường Đức Phật, phục vụ quê hương xứ sở, cầu nguyện quốc thái dân an, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình của toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện A Lưới.

 

Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới