Ngay trong lòng thành phố, quận Gò Vấp, gần ba năm qua, một nhóm anh chị em Phật tử gồm Đông Y Phan Văn Sang phường 7 Gò Vấp, vợ chồng anh Tuấn F 5 G.V, anh Tịnh Long (trong đĩa Phật Pháp Nhiệm Mầu số 3 của chùa Hoằng Pháp) và một số chị em tiều thương chợ Gò vấp. tự nguyện thành lập đạo tràng hoằng pháp theo khả năng của mình.
Chúng ta phải ý thức sâu sắc công cuộc hoằng pháp.Trong đó vai trò Tăng sĩ là chủ đạo. Thành công hay thất bại, Phật giáo thịnh hay suy cũng tùy thuộc vào đội ngũ giảng sư trong việc “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Đức Phật chư vị Tổ sư trong việc duy trì và tiếp nối mạng mạch hoằng dương chánh pháp đến ngày hôm nay.
GĐPT là một tổ chức rất lý tưởng để các gia đình gởi con em mình tham gia sinh hoạt. Mái nhà lam này, sẽ giúp tất cả các em hình thành một nhân cách cao đẹp, giúp các em thấy được ý nghĩa của cuộc đời và chân lý giải thoát giác ngộ, giúp các em sống tích cực biết thương yêu và tha thứ cho mọi người. Ngoài ra, còn là môi trường giúp các em ươm mầm để có thể trở thành một Tu sĩ chân chính để phục vụ cho nhân sinh và xã hội.
Chúng tôi mong rằng Hội thảo Gia đình Phật tử là cơ hội thức tỉnh và quy trách nhiệm cho toàn Giáo hội trong sự nghiệp nuôi dưỡng đời sống đạo đức tâm linh của giới trẻ trong tình hình hiện nay mà xã hội đang rất chú trọng. Đây là giá trị đích thực của Phật giáo nói chung không chỉ tồn tại trong tư tưởng mà còn đang hiện diện thông qua sự nỗ lực của hàng triệu Phật tử nhằm vươn tới lẽ sống vì Tổ quốc giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc điều đó càng khẳng định được vị trí và vai trò của Phật giáo trong suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc.
Tổ chức GĐPT là tổ chức luôn song hành cùng Phật giáo Việt Nam, sống cùng và sống trong lòng Giáo Hội PGVN, vì vậy sự thịnh suy, sự phát triển hay tụt hậu của Phật giáo Việt Nam có một phần trách nhiệm của tổ chức GĐPT. Và cũng vì lẽ đó nên hiện tại GĐPT đang gặp rất nhiều chướng duyên trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Các chướng duyên đã được Chư tôn đức Tăng Ni, các nhà nghiên cứu Phật giáo và các anh chị HT cao niên vừa phân tích qua các bài tham luận ở trên. Cho phép con, em, tôi thay mặt các anh chị em HT trẻ nên lên những ưu tư và những ý nguyện của mình trong việc hóa giải những khó khăn của tổ chức GĐPTVN nói chung và GĐPT tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng.
Có gần Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, mới thấy Ngài làm phật sự không biết mệt. Lễ Phật đản vừa rồi, sáng sớm đi dự lễ cấp thành phố, đến 9 giờ đã thấy Ngài chủ lễ ở chùa Minh Đạo, rồi hoan hỷ tiếp kiến phật tử về chùa mừng Phật đản. Tôi thật sự khâm phục sức làm việc của Ngài.
Không khí thanh tịnh uy nghi ấy gieo vào tâm hồn non trẻ của tôi cảm giác gần gũi Đức Phật, giúp tôi mạnh dạn gia nhập Gia đình Phật tử và hoạt động trong lãnh vực Phật giáo cho đến ngày nay. Đã mấy mươi năm qua, tôi chưa có dịp đón mừng Phật đản trên quê hương, dù có về thăm vài lần. T
Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề, ấn tống kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
Cúng sao, giải hạn để tránh những tai ương là điều mà chưa từng thấy kinh điển nguyên thủy nào của đức Phật nói đến.
Dùng văn nghệ để làm khung sườn, làm đòn bẩy tập họp thanh niên Phật tử chắc chắn là một hoạt động đúng hướng trong mục tiêu xây dựng phong trào thanh niên Phật tử.
Thanh thiếu niên là những người có nhiều nhiệt huyết, những con người nắm vận mệnh đất nước trong tương lai, những nền móng duy trì Phật pháp cho thế hệ sau.
Việc đổi mới CLB sẽ giúp cho Phật giáo Việt Nam gắn sát với thực tiễng đời sống xã hội hơn, thông qua các sinh hoạt của CLB các bạn trẻ thanh thiếu niên Phật tử sẻ ứng dụng được những giáo lý về lòng từ bi, tinh thần vô ngã vị tha của đức Phật.
Bạn là người ở nơi xa đến một địa phương, muốn biết vị thế của ngôi chùa (qua đó là đạo Phật) như thế nào, hãy tiếp cận cộng đồng dân cư ở đó.
Không có sự tương tác, cọ sát, chia sẻ kinh nghiệm giữa các CLB tỉnh thành dẫn tới chưa phát huy tối đa được sự cộng hưởng nguồn lực của các bên.
Nhìn vào thực trạng tình hình hoạt động của Thanh thiếu niên Phật tử miền Bắc hiện nay chúng con thấy còn một số vấn đề cần tháo gỡ khó khăn để hoạt động của thanh thiếu niên Phật tử phụng sự Đạo pháp thiết thực có hiệu quả hơn.
Thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử là yêu cầu khách quan và đòi hỏi cấp thiết đối với Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Bắc nói riêng.
Trước khi đi vào bài viết con xin đưa ra một số dẫn chứng như sau: năm 2012 Thầy Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ lặn lội 300 cây số về Móng Cái giảng pháp mà thính chúng chỉ có 200 người toàn là người già và phụ nữ.
Huế là nơi mà Phật giáo chiếm đa số trong nhân dân, do đó tại đây, chính quyền Ngô Đình Diệm đã thi hành một chính sách kỳ thị nặng nề đối với Phật giáo ngay từ những ngày đầu, như trường hợp một huynh trưởng Phật tử ở Khuôn hội Kim An, Kim Long (Huế) đã bị giết chết