1 Tin Tức Phật giáo Việt Nam

1

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 trao đổi các vấn đề, trong đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững.

1

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc là một trong các hoạt động văn hóa mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV), sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

1

Công tác tổ chức Vesak LHQ 2019 được đặt trọng tâm tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

Sáng nay 16/4/2019, tại hội trường văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp.HCM), Ban thường trực HĐTS GHPGVN đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội khu vực phía nam. Tham dự Hội nghị có Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM; HĐTS; đại biểu các Ban Viện TWGH, đại biểu Ban trị sự 34 tỉnh thành phía nam và đại diện Ban tôn giáo Chính phủ; UBMTTQVN; Cục an ninh nội địa Bộ công an,…

1

TƯGH ra thông bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563

TƯGH vừa ra Thông bạch số 031/TB-HĐTS, ngày 14-2-2019, gửi đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1

Thư chúc tết xuân Kỷ Hợi của Đức Pháp chủ GHPGVN

Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi, thay mặt các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử, Tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và gửi lời kính chúc năm mới tới Quý vị Lãnh đạo, cùng toàn thể đồng bào đón Tết cổ truyền dân tộc xuân Kỷ Hợi: An khang, thịnh vượng.

1

Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019

Chiều 5-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đại diện một số bộ, ngành, địa phương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

1

TƯGH thông báo về gửi báo cáo tổng kết Phật sự 2018

TƯGH vừa ban hành thông báo số 230/TB-HĐTS về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2018, gởi đến Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

1

Thông bạch Về Đại lễ Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN ấn ký Thông bạch số 225/TB-HĐTS, ngày 1-11-2018 về tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

1

TƯGH hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Theo Công văn số 226/CV-HĐTS về thực hiện Thông tư 390/TT-HĐTS hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

1

Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)

Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022). Ban hành kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-HĐTS ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

1

Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (2017-2022)

Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2022) được HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN ấn ký Quyết định số 185/QĐ-HĐTS ban hành vào ngày 18-9-2018, gồm 15 chương, 85 điều.

1

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM

Qua 86 năm hiện diện ở cõi Ta bà, với 66 hạ lạp, Hòa thượng đã tận tụy phục vụ cho quê hương, xứ sở, Đạo pháp và Dân tộc. Bằng trí tuệ và đức độ của bậc chân tu, Hòa thượng đã tập hợp, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh nhà cùng xây dựng Giáo hội ngày càng lớn mạnh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và nền hòa bình khu vực và thế giới.

1

Quốc sư Vạn Hạnh công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc

Hôm qua, 27/6 (14-5-Mậu Tuất), HĐTS GHPGVN và BTS GHPGVN tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức buổi tọa đàm khoa học: Thiền sư Vạn Hạnh với thời kỳ đầu Kỷ nguyên độc lập, Tự chủ, tại chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài Tham luận: “Quốc sư Vạn Hạnh công đức đối với Đạo pháp và Dân tộc” của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

1

Văn Tưởng niệm Quốc sư Vạn Hạnh của TƯ GHPGVN

Xin giở lại từng trang sử Việt, một điểm nhấn vàng son muôn thưở, tại vùng đất địa linh nhân kiệt, Châu Cổ Pháp tiềm ẩn Đế vương, một nhục thân Bồ tát hiện thân Đại sĩ, Vạn Hạnh đứng đầu muôn hạnh, chốn Không môn học đạo chuyên cần, Chùa Lục Tổ Thiền Ông Đại Giả, hết lòng giáo huấn, đức tính thông minh mẫn tiệp, lão thông Tam học trang nghiêm, thấu lẽ huyền vi, Tổng trì Tam Ma Địa. Bao nhiêu Sấm ký, lời lẽ nói ra đều hợp sấm xưa, truyền thừa ý chỉ.

1

Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: "Nhà sư không có đạo hạnh lấy gì dạy người"

Là đệ tử Phật, theo Phật, chúng ta phải học và hành theo Phật, Ăn cơm, mặc áo của thập phương thiện tín, chúng ta phải cống hiến trả lại cho đời. Đó là lẽ tự nhiên, là luật nhân quả, chúng ta phải thường tự vấn, tự tỉnh về điều đó.

1

Ý nghĩa Phật đản PL.2562: Xiển dương tinh thần bồ-tát hạnh, góp phần xây dựng các giá trị đạo đức xã hội

Trong tình hình thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Phật giáo Việt Nam cần phải có những bước đi mới, vận dụng tinh thần khế lý khế thời và phát huy các phương tiện Bồ-tát hạnh, giữ vững lý tưởng "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân” trong thời hiện đại.

1

Diễn văn Phật đản Phật lịch 2562 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Mỗi khi mùa hoa sen nở rộ khắp các miền quê nơi dải đất hình chữ S Việt Nam thân yêu của chúng ta, chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam lại cùng với hàng trăm triệu tín đồ Phật giáo khắp nơi trên thế giới hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm ngày Khánh đản của Đức Bản sư Thích-ca Mâu-ni.

1

Thông điệp Đại lễ Phật đản PL.2562 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hàng năm vào những ngày tháng 5 lịch sử là mùa Vesak thiêng liêng, những người Phật tử trên toàn thế giới hân hoan kính mừng ngày đản sinh của bậc Đạo sư Đại giác ngộ tôn quý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

1

Diễn văn chào mừng ngày Phật giáo Quốc tế (08/4/2018) của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Nhân sự kiện ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 lịch sử của nhân loại, kính chúc chư Tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Quý vị Khách quý an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý trong ánh hào quang gia hộ của Đức Phật và Đức Phật sẽ mãi mãi trong ta, quanh ta và khắp tất cả mọi nơi.

1

Hiến chương GHPGVN - Tu chỉnh lần thứ VI tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII

Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ VI được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2017 - 2022), gồm 13 chương, 71 điều.

Các tin khác