Trao tặng 150 phần quà cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn thôn Ka Lô xã A Roàng

Đăng lúc: Thứ ba - 14/03/2023 00:10 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
Với phương châm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những phần quà thiết thực, mang ý nghĩa và giá trị nhân văn, lan tỏa các giá trị yêu thương nhằm thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội đối với công tác nhân đạo trợ giúp đỡ bà con nghèo vơi bớt khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, đặc biệt đồng bào nghèo vùng dân tộc thiểu số tại vùng cao A Lưới.

 
Sáng ngày 14/3 Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới kết nối với Đại đức Thích Hạnh Minh, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN huyện A Lưới, Phật tử Nhuận Phúc - Trần Thị Hiền, Thư ký Ban Pháp chế GHPGVN huyện A Lưới cùng các Phật tử mạnh thường quân đã về thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Ka Lô xã A Roàng, huyện A Lưới.


Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới có Đại đức Thích Tín Nhơn, Chứng minh BTS GHPGVN huyện A Lưới; Đại đức Thích Tâm Phương, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới, Ni sư Thích Nữ Diệu Trung, nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cùng quý đạo hữu Phật tử trong phái đoàn.


Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ka Lô, xã A Roàng, phái đoàn đã chia sẻ yêu thương trao tặng đến đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đạc biệt khó khăn 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 400 nghìn đồng bao gồm gạo, mỳ, nhu yếu phẩm và tịnh tài (tổng trị giá hơn 60 triệu đồng), phục vụ đời sống hằng ngày của bà con.



Đại đức Trưởng Ban Trị sự phát biểu chia sẻ đến bà con đồng bào

Thay mặt bà con đến nhận quà, Đại đức Trưởng Ban Trị sự đã có lời cảm ơn sâu sắc đến Phật tử Nhuận Phúc - Trần Thị Hiền cùng quý vị Phật tử mạnh thường quân, quý vị đã thể hiện đạo tâm đạo tình, không quản ngại đường xá để cùng với quý Thầy, Cô chung lo Phật sự tại huyện vùng cao A Lưới, nơi còn gặp nhiều khó khăn vất vả này



Đại diện lãnh đạo chính quyền xã A Roàng phát biểu cảm ơn quý phái đoàn

Trong dịp này, đại diện lãnh đạo chính quyền xã A Roàng đã thấy vô cùng vui mừng cho bà con dân tộc thiểu số huyện vùng cao A Lưới, đặc biệt là đồng bào dân tộc tại xã A Roàng đa số là dân tộc Tà - Ôi cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong dịp này đại diện lãnh đạo xa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện A Lưới cùng quý vị trong phái đoàn, đặc biệt là Đại đức Thích Tâm Phương là người gắn bó với huyện A Lưới trong đó có xã A Roàng trong nhiều năm qua.


 
Những phần quà tuy giá trị không lớn, nhưng là tấm lòng của các mạnh thường quân với mong muốn động viên, chia sẻ và hỗ trợ một phần nào đó cho các hộ nghèo, hộ đồng bào vùng cao, nơi còn nhiều khó khăn vất vả. 
 
Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Chuẩn bị tặng phẩm







Đại đức Thích Tâm Phương phát biểu chia sẻ



Đại diện lãnh đạo chính quyền xã A Roàng phát biểu cảm ơn phái đoàn

















Gieo mầm thiện duyên, kết nối yêu thương





Phái đoàn chụp hình lưu niệm tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ka Lô, xã A Roàng

 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 393
  • Khách viếng thăm: 380
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 120731
  • Tháng hiện tại: 1845172
  • Tổng lượt truy cập: 90736745
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012