Khóa tu nhân Lễ Tưởng niệm 715 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Đăng lúc: Thứ tư - 13/12/2023 02:02 - Người đăng bài viết: Quảng Đức
Để tôn vinh những công đức của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, hôm nay ngày 13/12 (01.11 Quý Mão), tại Niệm Phật đường Sơn Thủy, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới trang nghiêm diễn ra khóa tu Bát Quan trai nhân Lễ tưởng niệm lần thứ 715 ngày Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Đại đức Thích Thiền Ngộ, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện A Lưới. Đại đức Thích Thiền Huy, Chánh Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới. Sư Cô Thích Nữ Liên Trí, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TT-XH GHPGVN huyên A Lưới, ban Hộ tự NPĐ Sơn Thủy, Ban Hộ tự NPĐ Sơn Nguyên cùng đông đảo đồng bào Phật tử về tham dự.
 


Đại đức Thích Thiền Ngộ niêm hương cầu nguyện

Hôm nay, nhân lễ Kỷ niệm 715 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên rồng, nhiều đời Trần Việt, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định, xin đốt nén Tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, Tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ Sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở.


 
“Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 07/12/1258 (11/11/Mậu Ngọ), con trưởng của Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh. Thân hình Ngài có những đặc điểm khác thường, nhất là có màu vàng, nên được vua cha đặt cho biệt hiệu là Phật kim”. Đức vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân xâm lược đế quốc Nguyên Mông, bảo vệ độc lập, tự chủ cho dân tộc, xây dựng vương triều nhà Trần và quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Ngài là nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.
 

Đồng thành kính nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các Tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm "Tốt Đời đẹp Đạo”, duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để phát huy Đạo giáo và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ; tạo dựng một Thiên đường, Cực lạc tại nhân gian trong lòng người, bằng triết lý Thiền là Sống, là Tâm Từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của Trần thế, thực hành Bồ tát đạo.


 
Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới cũng đã tổ chức khoa tu một ngày an lạc cho đồng bào Phật tử. Sau phần niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Thiền Huy, Chánh Thư Ký Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới đã truyền bát Quan trai giới đến quý Phật tử.
 


Cung thỉnh Đại đức chứng minh


Điều quan trọng là mỗi hành giả khi thọ giới làm sao giữ tâm thanh tịnh, nhu hòa , không bận rộn, không lo âu tính toán, và lúc nào cũng cố gắng tỉnh giác, chánh niệm, nhất tâm hướng về Phật Pháp trong suốt thời gian thọ trì bát quan trai giới, có như vậy mới gặt hái được nhiều sự an lạc.



Đại đức Thích Thiền Huy thực hiện nghi thức truyền Bát Quan trai giới đến các Phật tử

Đúng 11 giờ 00 chư Tôn đức hướng dẫn quý Đạo hữu cử hành thời khoá Quá đường trong sự trang nghiêm chánh niệm. Khóa tu đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.



Chư Tôn đức hướng dẫn thực hành nghi thức Quá đường





Kinh hành niệm Phật


 
Tác giả bài viết: Ban TT TT GHPGVN huyện A Lưới
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 198
  • Khách viếng thăm: 190
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 85903
  • Tháng hiện tại: 3109691
  • Tổng lượt truy cập: 92001264
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012