Phật đản xuống phố

Đăng lúc: Thứ hai - 24/05/2021 18:43 - Người đăng bài viết: Quảng Hoàng
“Phật đản xuống phố” ngoài ý nghĩa là diễu hành xe hoa Phật đản, còn có thể hiểu là thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni ở những khu chợ, nơi buôn bán đông người qua lại.
Kỷ niệm ngày Phật đản sanh, các chùa thường tổ chức rất lớn, kết đèn hoa, trang nghiêm tôn trí tượng Phật sơ sinh trong vườn hoa đẹp, có thêm chậu nước thơm lừng để tắm Phật. Và cứ thế Tăng Ni Phật tử thành kính chắp tay tụng bài Khánh đản, đảnh lễ, tắm Phật và ôn lại thuở xưa đức Phật thị hiện đản sanh nơi vườn Lâm Tỳ Ni, lúc ấy cũng trăm hoa đua nở, chim hót ca vang, và cõi trời rưới hai dòng nước nóng và lạnh tắm cho Người.

Hình ảnh ghi nhận được:


 
Trong nhiều năm qua, chương trình làm Vườn Lâm Tỳ Ni không chỉ ở chùa mà còn ở tư gia, có thể thiết trí trong nhà, trước ngõ, và gần đây nhất là các trung tâm phố chợ.


 
“Phật đản xuống phố” ngoài ý nghĩa là diễu hành xe hoa Phật đản, còn có thể hiểu là thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni ở những khu chợ, nơi buôn bán đông người qua lại. Đặc biệt trong 2 năm 2020 và 2021, dịch bệnh Covid nên không tổ chức tập trung đông người ở chùa, nên việc đưa Phật đản đến gần với khu thương mại buôn bán lại được cơ hội tiếp cận và phát triển.

Đắk Nông là một tỉnh mới, nhiều năm qua Chư tôn đức Tăng Ni tự viện đã tích cực động viên bà con thiết lập lễ đài kỷ niệm Phật đản, và Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh cũng góp lời kêu gọi mọi người làm mô hình Vườn Lâm Tỳ Ni mi ni, tôn trí nơi buôn bán, nơi làm việc v.v. và thành quả là một số tiểu thương Phật tử đã mạnh dạn tham gia. Ban đầu là quầy tạp hóa, shop áo quần baby, năm nay thêm các nơi hàng quán, và Phật Đản đã “xuống phố”, bằng hình thức kê một bàn nhỏ với mô hình Phật đản trước nơi kinh doanh buôn bán, và thế là Phật đản đến thật gần mọi người hơn.

Ban đầu ai cũng có tâm lý ngại và bỡ ngỡ, không biết làm vậy có trang nghiêm không, nhưng bà con đi chợ lại rất hân hoan khen ngợi mô hình này. Sau khi hỏi đây là mô hình gì? Có ý nghĩa thế nào? Qua lời giới thiệu của chủ nhân mô hình, chủ quán cùng khách hoan hỷ chắp tay múc nước tắm Phật. Các em nhỏ cùng vui tươi bảo mẹ, “cho con tắm ông Phật em bé nha mẹ”, mọi người chỉ biết cười, vì em nói có sai đâu phải không, ông Phật nhỏ là ông Phật khi còn là em bé mà. Đức Phật vì thế gần gũi, thân thương đến lạ, có em nhỏ 3 tuổi còn khen với mẹ, “em bé đứng đưa tay” nhìn dễ thương quá.

Các chị tiểu tương còn cho biết, các bạn nhỏ quanh xóm chợ, khi thấy mô hình Phật sơ sinh, ngày nào cũng chạy qua ngồi quanh, học người lớn vái Phật, rồi tắm, tắm đi tắm lại, thích thú vô cùng.
 
Không ít các chị bán rau, những chị bán vé số, anh nhân viên, khi đi ngang “vườn Phật Đản mi ni” ở chợ, cũng xá Phật và thực hiện niềm vui tắm Phật, bất kể đó là lúc nắng hay mưa.
 

 
Thật ra “mô hình Phật đản mi ni” ở nhà hay ở chợ không tốn kém nhiều, mọi người cũng có tâm, nhưng có lẽ chưa quen làm, hoặc chưa biết làm thế đúng hay sai,  nếu có sự quan tâm động viên của quý Tăng Ni và những Phật tử đã hiểu rõ cách làm, thì chắc chúng ta có thể lan tỏa mô hình đến nhiều nhà, nhiều khu phố và nhiều chợ, nhiều trung tâm mua sắm v.v..
 

 
Những đều tôi vừa tâm sự là các việc thực tế ở chợ Gia Nghĩa, trung tâm của Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Các chị em Phật tử như: tiệm vàng Ngọc Long, phòng khám Bác sĩ Xinh, shop mỹ phẩm Hà Hưng Phát, Cửa hàng thực phẩm sạch Ánh Dương, tạp hóa Tứ Thư, Cơm Tấm Bình Nga, Bánh Canh Bếp Bợm, Shop áo quần trẻ em Minh Thư, tạp hóa Cúc, quán nem nướng Bé Mập v.v..đã thực hiện một hai năm qua, và năm nay làm tốt hơn, đẹp hơn, nhưng so ra còn khiêm tốn so với các đô thị trung tâm lớn của các tỉnh thành khác. Cây nhà lá vườn, với tâm thành chí kính, “Phật đản xuống phố” trên cao nguyên Gia Nghĩa Đắk Nông bắt đầu nhen nhóm như thế.

Mùa Phật Đản là ngày đẹp trần gian, ngày hân hoan đón mừng đức Phật, “ngày đẹp” ấy cần gần cụ thể hóa hơn ở giữa đời sống thường nhật, gần hơn với lớp trẻ, nhiều tầng lớp quần chúng, thì chắc chắn Phật đản sẽ không còn là “ngày lạ lẫm” với nhiều người, mà thành ngày quen thuộc, ngày đẹp trần gian.

Hãy cùng chung tay thực hiện để hóa hiện trần gian đẹp ngời ánh đạo mầu.


























Nguồn tin: phatgiaodaknong.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 332
  • Khách viếng thăm: 324
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 15321
  • Tháng hiện tại: 2823464
  • Tổng lượt truy cập: 88628067
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012