Phật tử dự Lễ Quá đường tại chùa Sơn Thủy và nghe pháp thoại: “Ăn cơm có canh tu hành có bạn”

Đăng lúc: Thứ hai - 26/07/2021 22:53 - Người đăng bài viết: Ban Biên Tập
Nhân mùa an cư kiết hạ, Đại đức Thích Thiền Huy cùng với Phật tử chùa Sơn Thủy đã tổ chức buổi lễ quá đường, cúng dường trai tăng.
An cư kiết hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo, là dịp để Tăng Ni tập trung tu học, trau dồi tam vô lậu học, tinh tấn đạo nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc nhỡ hàng Phật tử tại gia quay về hộ trì Tam Bảo, là cơ hội gieo duyên lành.

Nhân mùa an cư kiết hạ, Đại đức Thích Thiền Huy cùng với Phật tử chùa Sơn Thủy đã tổ chức buổi lễ quá đường, cúng dường trai tăng lên chư Tôn đức Tăng Ni.

Buổi lễ quá đường diễn ra vô cùng trang nghiêm, thanh tịnh tại NPĐ Sơn Thủy, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Phước - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư Tôn đức chùa Từ Lâm, quý chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN huyện A Lưới.

Thật sung sướng thay giữa đời ngũ trược ác thế mà Phật tử chúng con luôn được sự quan tâm của chư Tôn thiền đức, vì thương tưởng chúng con mà chẳng màn xuôi ngược, xa xôi để đến nơi vùng cao này hướng dẫn, truyền dạy phật pháp.

Hôm nay, với tất cả tấm lòng thành kính, thanh tịnh, chúng con chuẩn bị  chút ít tịnh tài và tịnh vật, kính dâng lên Tam Bảo và mười phương chư Phật. Chúng con hướng vọng nương nhờ uy lực của chư Tôn đức Tăng Ni để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ và cha mẹ quá vãng sanh về cõi lành.  Đồng thời nguyện cầu Phật pháp trường lưu, chân lý sáng soi, chư Tôn đức thân khỏe tâm an, nguyện cho tất cả chúng sinh đều an lạc.

Cũng nhân dịp này chúng con được lắng nghe pháp thoại “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” của Hòa thượng chứng minh. Thầy ban những lời pháp thoại gần gũi với đồng bào phật tử, chỉ dạy Phật tử áp dụng giáo lý của Đức Phật vào thực tiễn, đưa Phật pháp lan toả lên vùng cao A Lưới để đời sống con người ngày một cải thiện hơn, về đời sống kinh tế cũng như văn hoá, đạo đức và tâm linh. Hòa thượng đã tán thán sự tu tập của Phật tử chùa Sơn Thủy, đồng thời nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh.

Chúng con nguyện y giáo phụng hành lời thầy dạy, tinh tấn trên con đường tu tập chánh pháp.

Trước đó, Đại đức Thích Thiền Huy đã tổ chức thiết lễ cúng Thí thực, phóng sanh nguyện cầu âm siêu dương thái, dịch bệnh tiêu trừ. Đẩy lùi dịch bênh Covid-19, mong cuộc sống sớm trở lại bình thường, an lành cho nhân dân.
 



































Tác giả bài viết: Ban Truyền thông GĐPT Sơn Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò ý kiến

Nhờ đâu bạn biết đến website phatgiaoaluoi.com?

Sự giới thiệu của bạn bè

Tình cờ tìm gặp trên google

Tình cờ tìm gặp trên Yahoo search

Tình cờ tìm gặp trên facebook

Công cụ tìm kiếm khác

Giới thiệu

Chào mừng quý vị ghé thăm website http://phatgiaoaluoi.com

   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN A LƯỚI BAN TRỊ SỰ Văn phòng: Niệm Phật đường Sơn Nguyên, 32 Giải phóng A So, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại: 090 501 2992 - Email: phatgiaoaluoi@gmail.com Website: www.phatgiaoaluoi.com LỜI NÓI ĐẦU Nam mô Bổn sư Thích...

Thống kê

  • Đang truy cập: 220
  • Khách viếng thăm: 210
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 68735
  • Tháng hiện tại: 2788316
  • Tổng lượt truy cập: 88592919
Xem bản: Desktop | Mobile

Xin ghi rõ nguồn chính khi trích dẫn thông tin từ website này.

Ngày thành lập : 12-09-2012