BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sáng ngày 08 tháng 12 năm Quý Mão (18/1/2024) tại Tổ đình Từ Đàm (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế); Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời tưởng niệm các bậc tiền bối hữu công, các Thành tử đạo, các Anh hùng liệt sĩ.


Buổi lễ trang nghiêm tại chánh điện Tổ đình Từ Đàm
 
Tham dự và cử hành buổi lễ có chư Tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN trú xứ Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc, chư Tôn đức Tăng Ni GHPGVN các huyện, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật đường cùng đạo hữu Phật tử các giới.



Trưởng lão Hoà thượng Thích Đức Thanh niêm hương bạch Phật



 
Trong không khí trang nghiêm thành kính, HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi lễ cầu nguyện, tưởng niệm.
 




Đại đức Thích Hồng Nghĩa tuyên sớ cầu nguyện


 
Theo truyền thống, hàng năm đến ngày 08 tháng 12 âm lịch, toàn thể Phật giáo đồ thành kính tổ chức kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni với lòng chí thành, chí kính.






Lễ Thành đạo là lễ của ý thức tự giác, đánh dấu sự thành công lớn lao của con người từ địa vị phàm phu lên vị Chánh giác; Đức Thế Tôn với tấm lòng đại bi, đại trí, đại dũng, cùng với tinh thần dũng mãnh tinh tiến đã ngồi tu duy thiền định suốt 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ đề để giác ngộ, chiến đấu với giặc phiền não trong tâm như tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến… và ngoại đạo thiên ma. Sự kiện Thành đạo của Đức Thế Tôn là điểm son trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và từ bi.







 
PGH