Khai mạc Diễn đàn tham luận Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

Sáng 23/02/2022 tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Huế) đã diễn ra buổi diễn đàn tham luận Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Tham dự buổi tham luận có HT.Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội; HT.Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Đại hội; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội và quý nhân sĩ trí thức, các nhà nghiên cứu có tham gia viết tham luận về Đại hội.
 
HT.Thích Huệ Phước – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó Trưởng Ban – Chánh Thư ký, Trưởng Tiểu ban Nội dung Đại hội đã phát biểu khai mạc.
 
Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được 47 bài tham luận từ quý Chư tôn đức thường trực BTS, các ban ngành huyện thị; Chư tôn đức điều hành Học viện, giảng viên học viện PGVN tại Huế; Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, quý nhân sĩ trí thức, nghiên cứu sinh và thiện tín phật tử. 
 
Trong 47 bài tham luận có 1 bài tham luận về đoàn kết, phát triển của Tăng, Ni tỉnh Thừa Thiên Huế; 3 tham luận về vấn đề giáo dục; 2 tham luận về đức tin người phật tử; 5 tham luận về sứ mệnh hoằng pháp; 3 tham luận về văn hóa Phật giáo Huế; 2 tham luận về công tác từ thiện xã hội; 1 tham luận về công tác Pháp chế; 1 tham luận về vai trò Kiểm soát của Giáo hội; 2 tham luận về truyền thông Phật giáo; 1 tham luận về giá trị, ý nghĩa của nghi lễ Phật giáo Huế; 1 tham luận về nữ giới qua lời Phật dạy; 5 tham luận về an sinh xã hội; 3 tham luận về hệ thống tổ chức gia đình Phật tử. Ngoài ra còn nhiều tham luận về giá trị Phật giáo Huế, một số tham luận đi sâu phân tích nguyên nhân của dịch bệnh Covid-19 và giải pháp trị liệu; vấn đề môi trường;…
 
Các tham luận sẽ được trình bày và bàn thảo trong 2 ngày 23 và 24 tháng 1 năm Nhân Dần (23 và 24/2/2022) trên tinh thần hòa hợp đoàn kết để cùng xây dựng và phát triển Phật giáo Huế ngày càng vững mạnh. 
 
Ban đạo từ và phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Đức Thanh – UVTT HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế đã ghi nhận những ý kiến giá trị thiết thực từ các bài tham luận, đây là điểm căn cứ quan trọng để Giáo hội triển khai xây dựng một đường hướng hoạt động Phật sự mang lại hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời Hòa thượng cũng đã tán thán tinh thần dấn thân, phụng sự và sự đóng góp tâm trí của Chư tôn đức, quý học giả, thiện hữu tri thức, thiện tín Phật tử đã tham gia hoàn thành tham luận để đem đến thành công cho Đại hội và cùng với Giáo hội xây dựng Phật pháp mãi mãi xương minh. 

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Niệm Phật cầu gia bị
 


ĐĐ.Thích Quang Tư thông qua chương trình
 

  


HT.Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc
 


ĐĐ.Thích Trung Định trình bày đề dẫn tham luận
 


HT.Thích Đức Thanh ban đạo từ, phát biểu chỉ đạo
 


Chư Tôn đức các ban ngành trình bày tham luận
 


 

PGH