Lễ Tưởng niệm 55 năm ngày mất Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1969-2024)
- Thứ bảy - 13/04/2024 07:52
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Cách đây hơn 70 năm, GĐPT Việt Nam được thành lập, với mục đích Đào luyện thanh thiếu đông niên tin Phật, thành Phật tử chân chánh, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội. Tối ngày 13.04 (05.03 Giáp Thìn) Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ Tưởng niệm Bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám vị sáng lập viên Tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam.
Chư Tôn Giáo phẩm chứng minh
Về phía Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương có H.Tr Cấp Dũng: Thiện Điều - Nguyễn Thắng Nhu, Cố vấn BHD Phân ban GĐPT TƯ; H.Tr Cấp Dũng: Tâm Ấn - Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng BHD Phân ban GĐPT TƯ; H.Tr Cấp Tấn: Tâm Quần - Hồ Sỹ Quận, Uỷ viên Thanh Nam Phân ban GĐPT TƯ; H.Tr Cấp Tấn: Tâm Thông - Nguyễn Thị Chớ, uỷ viên Thanh Nữ Phân ban GĐPT TƯ, quý Huynh trưởng Phân ban, uỷ viên Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế, quý Huynh trưởng Uỷ viên Phân ban, Ban Điều hành GĐPT huyện, thị xã, thành phố cũng đã về tham dự.
Huynh trưởng Tâm Nghĩa - Đặng Phước Lợi đọc tiểu sử cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám
Chư Tôn đức truyền đăng đến quý Huynh trưởng
Cuộc đời bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc Lâm, Huế cho đến lúc trái tim nhân ái của Bác sĩ ngừng đập vào ngày 23.04.1969 (nhằm ngày 07 tháng 03 năm Kỷ Dậu), mộ táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, bác sĩ cũng đã thể hiện một Phật tử tài năng và chân chính. Sự nghiệp phụng sự Chánh pháp và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục Thanh, Thiếu niên Phật tử của bác sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám thật rực rỡ, trường tồn mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với GĐPT Việt Nam.
Đuốc tuệ Tâm Minh
Đại diện Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh TT. Huế, HTr. cấp Dũng: Tâm Ngọc - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Ban thường trực BHD PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế dâng lời tưởng niệm: "Đạo nghiệp của Bác trong những năm của thập niên 30 đã góp phần rất lớn cho công cuộc chấn hưng Phật giáo nước nhà, noi gương Bác hơn 70 năm qua “Áo lam sen trắng” với núi sông không hổ thẹn, cùng đạo pháp không hèn, cũng không mong cầu ai thưởng ai khen, chẳng phiền muộn ai chê ai trách, lợi danh trong sạch, oan ức chẳng phân, chỉ một lòng một dạ chánh chân, nguyện chu tròn trách nhiệm, trọn lời thệ nguyền, phụng sự đạo pháp và dân tộc, vững lập trường lý tưởng của tổ chức, lòng dặn lòng sách tấn nhau tu học, thề nguyện kế thừa sự nghiệp của các bậc tiền nhân, di dưỡng đạo hiếu ân, cho tỉnh lam sáng mãi trong ngần, để bao thế hệ nối tiếp dòng Lam sử.
HTr. cấp Dũng: Tâm Ngọc - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Ban thường trực BHD PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế dâng lời tưởng niệm
Với tinh thần lục hòa cộng trụ, tình áo lam thân thiết mặn nồng, Hoa Sen trắng thanh cao, giải thoát. Chúng con nguyện suốt đời đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau, cống hiến phục vụ cho tổ chức GĐPT ngày càng phát triển ổn định và trang nghiêm, cố gắng sống “Lợi Đạo ích Đời” để báo đáp thâm ân phần nào trong muôn một.
Hoà thượng Thích Huệ Phước ban huấn từ
Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một nhà Nho, một nhà tân học và là một Đại cư sĩ đã đóng góp cho công cuộc chấn hưng Phật giáo trong suốt gần 20 năm kể từ 1930. Cùng với chư Tôn túc và giới Cư sĩ thời ấy tại Huế, Cư sĩ đã đem tâm huyết phục vụ Đạo pháp và đã đạt được những thành tựu lớn lao và đầy ý nghĩa: Thành lập An Nam Phật học hội (Cư sĩ là Hội trưởng), mở trường Phật học (trực tiếp giảng dạy), xuất bản tạp chí Viên Âm (Chủ nhiệm), giáo dục Thanh thiếu niên Phật tử (tổ chức Gia đình Phật Hóa Phổ, nay là Gia đình Phật tử), sáng lập và thực hiện Phật học tùng thư (in ấn, phát hành kinh sách Phật học). Những thành tựu này là cơ sở, là động lực để chấn hưng và phát triển Phật giáo tại Việt Nam từ đó đến nay.
Dâng hương tưởng niệm
Xin dâng nén hương lòng tôn kính, lắng đọng tâm tư hướng về nguồn cội,kính tưởng niệm Bồ tát Tâm Minh - Lê Đình Thám, người Thầy lớn của tổ chức GĐPTVN, vị đại Cư sĩ của Phật giáo nước nhà.
Một số hình ảnh ghi nhận được: